Nâng cao khả năng ứng phó khi có cháy nổ xảy ra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý khi có cháy, nổ xảy ra của các Tổ liên gia an toàn PCCC, đồng loạt 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Đồng chí Trương Văn Học - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

Đồng chí Trương Văn Học - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

Tình huống giả định khoảng 19h ngày 14-9-2023, tại tầng 1 ngôi nhà 3 tầng, diện tích 80m2/sàn, khối tích khoảng 800m3 dùng để ở kết hợp kinh doanh quần áo ở thôn 6 xảy ra cháy. Nguyên nhân cháy do trong quá trình thắp hương, nến ở ban thờ đặt tại tầng 1 đã bắt cháy vào hàng hóa để sát cạnh đó, gây cháy.

Ngọn lửa nhanh chóng phát triển và lan sang khu vực xung quanh tạo đám cháy có tốc độ phát triển nhanh bởi trong nhà toàn hàng hóa là vật liệu dễ bắt lửa. Khi phát hiện ra cháy, chủ hộ đã hô hoán và gõ kẻng báo động cho các hộ dân xung quanh trong Tổ liên gia biết để hỗ trợ chữa cháy và CNCH. Sau khi nghe kẻng báo cháy, các hộ dân trong Tổ liên gia khẩn trương mang theo các thiết bị, phương tiện chữa cháy đến hỗ trợ chữa cháy, cứu người, tài sản và điện thoại báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thông qua số điện thoại báo cháy 114 và UBND xã để hỗ trợ.

Tình huống cháy giả định

Tình huống cháy giả định

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, UBND xã, Công an xã nhanh chóng điều động lực lượng tới hiện trường đám cháy; nhanh chóng nắm tình hình và chỉ đạo phân công cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ. Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo lực lượng dân phòng chia thành 2 tổ và lực lượng y tế cũng đã nhanh chóng có mặt tại đám cháy để hỗ trợ phối hợp lực lượng Công an xã hỗ trợ chữa cháy và di chuyển tài sản bảo vệ khu vực xảy ra cháy, giải tán đám đông.

Nhận được tin báo cháy, Công an huyện đã huy động lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn PCCC triển khai theo phương châm “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ” để khi có cháy cần nhanh chóng chớp lấy "thời điểm vàng" chữa cháy (dưới 5 phút bắt đầu từ thời điểm cháy), kịp thời huy động lực lượng tham gia chữa cháy, xử lý nhanh tình huống sự cố ngay từ ban đầu, không để phát sinh tình huống phức tạp, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lực lượng CNCH tiếp cận phối hợp xử lý sau khi Tổ liên gia dập lửa ngăn cháy ban đầu
Lực lượng CNCH tiếp cận phối hợp xử lý sau khi Tổ liên gia dập lửa ngăn cháy ban đầu

Xã Ninh Hiệp được đánh giá là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn huyện Gia Lâm. Do đó, lãnh đạo UBND huyện, các ban ngành đặc biệt quan tâm đến công tác PCCC&CNCH tại đây.

Sau 1 thời gian chữa cháy và CNCH, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đám cháy đã được các lực lượng khống chế và dập tắt hoàn toàn, đồng thời, tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tổ liên gia an toàn PCCC nhanh chóng huy động lực lượng tiếp cận xử lý hoả hoạn

Tổ liên gia an toàn PCCC nhanh chóng huy động lực lượng tiếp cận xử lý hoả hoạn

Phát biểu rút kinh nghiệm tại buổi diễn tập, đồng chí Trương Văn Học - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh: “Việc tổ chức diễn tập có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống cho người dân trong các Tổ liên gia, giúp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp xử lý sự cố cháy ngay từ ban đầu, làm giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe, tài sản cho nhân dân. Qua đó tuyên truyền trực quan, giúp người dân được trải nghiệm thực tế dần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức đối với công tác an toàn PCCC”.