Nạn mại dâm với thủ đoạn mới

(ANTĐ) - Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), số đối tượng bán dâm hiện nay trên cả nước khoảng 51.255 người, trong đó 16.801 người có hồ sơ quản lý.
Đối tượng bán dâm là người chưa thành niên vẫn đang gia tăng. Đáng lưu ý, người bán dâm nghiện ma túy, nhiễm HIV tăng nhanh ở nhiều địa phương.

 Gái bán dâm bị bắt quả tang trong một vụ án chứa mại dâm
 Gái bán dâm bị bắt quả tang trong một vụ án chứa mại dâm

Cuộc chiến chống tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp đặc biệt là ở các thành phố lớn, các khu du lịch, nghỉ mát và đang có xu hướng lây lan đến các vùng ven đô, các khu công nghiệp... Tệ nạn mại dâm vẫn biến tướng và trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà hàng... với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi để tạo ra "tình trạng ngoại phạm" trốn tránh hoặc cản trở thực thi pháp luật như thay tên đổi chủ cơ sở, thuê bảo kê, nuôi chó dữ... Xuất hiện nhiều thủ đoạn mại dâm mới như “gái gọi” qua điện thoại di động, môi giới mại dâm qua mạng, đưa gái mại dâm nước ngoài vào hoạt động mại dâm ở Việt Nam và đưa phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài tham gia các đường dây bán dâm theo diện đi du lịch. Hiện tượng gái bán dâm đứng đường chèo kéo khách, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em làm mại dâm chưa giảm...

Ngoài hình thức nuôi, chăn dắt gái mại dâm theo kiểu truyền thống như tập trung tại một địa điểm (quán karaoke, động mại dâm, cà phê thư giãn…) hoặc tại một khu chuyên kinh doanh mại dâm, trà trộn vào tìm khách tại các vũ trường, quán bar… thì hiện nay đã xuất hiện nhiều hình thức mới. Gái mại dâm thuê phòng trọ, khách sạn, sau đó triệt để lợi dụng tiện ích của mạng Internet để rao bán dâm trên mạng, tung thông tin, hình ảnh, số điện thoại di động hoặc sử dụng nickname để chatsex với sự hỗ trợ của webcam. Sau khi móc nối được với khách và xác minh đúng “mật khẩu”, gái mại dâm sẽ cho khách địa chỉ để khách đến nơi thuê trọ của gái hành lạc hoặc gái sẽ đi xe ôm, taxi đến địa chỉ của khách. Hiện nay, để tránh “bẫy” của các cơ quan chức năng, gái mại dâm thường hẹn khách đến hành lạc tại các nhà nghỉ, nhà trọ nhất định, quen biết mà gái và các nhà nghỉ này có mối liên hệ rất mật thiết.  Trên nhiều trang web không lành mạnh, các đối tượng cầm đầu các đường dây bán dâm cũng tung thông tin chi tiết của gái lên mạng để câu khách, sau khi móc nối thành công sẽ điều gái đến bán dâm cho khách tại địa điểm hẹn sẵn. Rất nhiều gái mại dâm sau một thời gian chịu sự quản lý của các đối tượng dẫn mối thì khi đã có khách quen, lập tức tách riêng và hình thành đường dây hoạt động độc lập, do vậy số đường dây và đối tượng tham gia các đường dây mại dâm gia tăng, lan truyền nhanh.

Đáng báo động là tình trạng trẻ hóa các đối tượng tham gia hoạt động mại dâm, phổ biến là đối tượng quản lý, dẫn dắt và gái mại dâm chủ yếu ở độ tuổi 9X. Một số người mẫu, ca sỹ, diễn viên, sinh viên, học sinh cũng tham gia bán dâm. Ngoài ra là việc hình thành nên các đường dây bán dâm theo dạng “hợp đồng”, tức là gái mại dâm có học thức, ngoại hình đẹp, biết ngoại giao sẽ ký hợp đồng lao động trá hình với các “đại gia” là các giám đốc công ty tư nhân, chủ doanh nghiệp dưới chức danh “thư ký, trợ lý” ngắn hạn để hợp pháp hóa việc “tháp tùng” sếp đi công tác trong và ngoài nước nhưng thực chất đây là các hợp đồng mua - bán dâm. Đã hình thành các đường dây đưa phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài bán dâm và có dấu hiệu đưa gái mại dâm nước ngoài vào Việt Nam bán dâm qua con đường du lịch. Điển hình gần đây nhất là ngày 20-5, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 Bộ Công an) thông báo đã phá hàng loạt chuyên án mua bán người từ Việt Nam đưa sang nước ngoài làm gái mại dâm. Trong số này, đáng chú ý là vụ lừa đưa thôn nữ từ Tây Ninh và các tỉnh phía Nam sang Singapore ép làm gái mại dâm. Các trinh sát đã phối hợp với Văn phòng Interpol, công an 13 tỉnh, thành phố... đã lần ra đường dây bán người sang Singapore với sự tham gia của rất nhiều đầu mối.

Dự báo, trong thời gian tới, tình hình tệ nạn mại dâm nói chung và tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Do vậy, công tác phát hiện, điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng đối với các vụ án loại này cần được tiến hành hết sức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng pháp luật, đặc biệt là trong khâu thu thập, củng cố chứng cứ. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng đề xuất các cấp có thẩm quyền hoàn thiện khung pháp lý về phòng chống mại dâm, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống mại dâm đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, đánh trúng, đánh mạnh vào các đường dây mua bán dâm, kiên quyết đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật các đối tượng. Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong việc phát hiện, triệt phá các đường dây mại dâm lợi dụng mạng Internet và công nghệ cao để hoạt động, che giấu tội phạm.