Nậm Nhùn tan hoang sau mưa lớn và gió lốc

ANTĐ - Khoảng 20h30 ngày 7-5, một cơn mưa lớn kèm lốc xoáy cường độ mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Theo thống kê ban đầu, trận mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút đã khiến 30 – 40% nhà cửa, các công trình nơi đây bị sập và tốc mái hoàn toàn; hệ thống đường dây điện nhiều nơi bị đứt, chập điện đã gây mất điện cục bộ trong toàn huyện.
Thiệt hại nặng nhất là các bản Noong Kiêng, Pa Kéo, trung tâm thị trấn Nậm Nhùn và Ban quản lý dự án công ty Licogi.

Bản Noong Kiêng - thị trấn Nậm Nhùn tan hoang sau trận mưa lốc

Chị Lê Thị Huyền (bản Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn) cho biết: “Trận mưa đến quá nhanh, gió mạnh khiến nhiều cây cổ thụ to sau nhà đổ làm nhà tôi sập hoàn toàn; 2 vợ chồng chỉ kịp bế 2 đứa con chạy ra ngoài. Toàn bộ tài sản trong nhà bị mưa làm hỏng hết”.
Ngay sau khi gió lốc xảy ra, lãnh đạo huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn huyện tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, tham gia cùng nhân dân khắc phục hậu quả của những người bị nạn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đức Minh – Chủ tịch UBND lâm thời huyện Nậm Nhùn nhận định: “Cơn lốc mạnh đã khiến hầu hết các xã trong huyện bị thiệt hại. Các công trình thủy điện, trụ sở các cơ quan doanh nghiệp và nhà dân đa số đều bị tốc mái. Trong đó có 4 bản tại thị trấn Nậm Nhùn bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo ghi nhận ban đầu, đã có 3 người bị thương và 1 người mất tích sau trận thiên tai”.
"Trên 30% nhà bị tốc mái, hơn 10% nhà cửa bị sập hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 2 tỷ đồng", ông Phạm Đức Minh cho biết thêm.
Ông Mào Văn Siêng – Trưởng bản Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhùn hốt hoảng nói: "Từ trước đến nay, trên địa bàn huyện chưa có trận mưa và gió lốc nào mạnh như vậy. Riêng bản của tôi gần như nhà nào cũng bị thiệt hại nặng. Rất mong chính quyền và cơ quan chức năng giúp đỡ để nhân dân trong bản sớm ổn định cuộc sống".
Mặc dù trụ sở làm việc của CAH và đồn Công an Nậm Hàng cũng bị gió lốc làm thiệt hại nặng nề, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ xuống tận các bản bị thiên tai cùng nhân dân khắc phục khó khăn.
Hiện tại, có rất nhiều gia đình nơi đây đang rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất; không có chỗ ở trong những ngày tới. Ước tính tổng số thiệt hại thực tế do đợt gió lốc này còn lớn hơn nhiều.