Năm học 2011- 2012: Điều chỉnh lớn trong các kỳ thi

ANTĐ - Khẳng định những quy định mới về thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi các cấp sẽ được đưa ra vào cuối năm nay và Bộ GD-ĐT cũng đã đưa ra định hướng về việc sẽ không tiến hành chấm chéo các tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 cũng như không bắt buộc phải thi theo cụm. Việc xét tuyển thẳng vào ĐH đối với học sinh đoạt giải quốc tế cũng đang được xem xét trở lại.

Giảm bớt cồng kềnh với hình thức thi tốt nghiệp THPT  theo cụm và chấm chéo

Địa phương quyết định hình thức thi

Trả lời về những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm học này, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết: Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ chủ động xây dựng và thực hiện phương án tổ chức coi thi phù hợp với điều kiện và năng lực tổ chức của địa phương, đơn vị, trong đó bao gồm cả việc chủ động tổ chức chấm thi, đảm bảo chấm chéo bài thi tự luận giữa các khu vực trường tại địa phương, đơn vị.

Như vậy với hướng dẫn này có thể thấy thay vì quy định chấm chéo giữa các tỉnh như trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 thì năm 2012, chỉ còn duy trì việc chấm chéo giữa các đơn vị trong cùng địa phương. Thực tế, việc chấm chéo được thực hiện để đảm bảo tính khách quan trong đánh giá chất lượng giáo dục của các địa phương trên cả nước, tuy nhiên tổ chức chấm thi theo hình thức này khá cồng kềnh và tốn kém. Đồng thời với đó, hiện tượng chấm chặt với các tỉnh khác hay “bắt tay” chấm dễ dãi cho nhau cũng đã xảy ra giữa các địa phương trong các mùa thi trước. Còn đối với việc tổ chức thi theo cụm cũng được Bộ giao quyền quyết định cho Giám đốc Sở GD-ĐT tùy điều kiện của từng nơi mà lựa chọn thi theo cụm hay không.

Điều chỉnh chế độ học sinh giỏi quốc gia

Theo thông lệ vào cuối mỗi năm, các địa phương bắt đầu triển khai việc tổ chức chọn học sinh giỏi cho đội tuyển cấp tỉnh, thành phố để đầu năm sau tham gia các đội tuyển quốc gia, để dự thi các kỳ thi Olympic quốc tế vào giữa năm. Ông Trần Văn Nghĩa cho biết, việc điều chỉnh các quy chế, chính sách đối với việc tuyển chọn và sử dụng cùng các ưu đãi đối với đội tuyển học sinh giỏi quốc gia đang được Bộ GD-ĐT xem xét để sớm ban hành cho kịp tiến độ.

Sở dĩ có việc này là do kết quả của các kỳ thi Olympic quốc tế gần đây của Việt Nam không cao, thậm chí, thành tích kém so với các năm trước. Một trong những kiến nghị của các chuyên gia cũng như các thầy cô trực tiếp đào tạo đội tuyển là việc Bộ không áp dụng tuyển thẳng vào ĐH thành viên đội tuyển quốc gia đã làm giảm sút động lực của thí sinh. Trước đó, từ năm 2007, Bộ GD-ĐT đã bỏ quy chế tuyển thẳng với học sinh giỏi quốc gia, giao quyền tự quyết cho các trường với yêu cầu, các học sinh giỏi quốc gia phải thi ĐH và đạt điểm sàn trở lên. Tuy nhiên, sau một số năm áp dụng quy định này, nhiều học sinh đã không còn thiết tha tham gia thi nữa vì không muốn tập trung quá nhiều thời gian công sức cho một môn thi quốc gia mà thiếu thời gian ôn thi ĐH.

Trước vấn đề này, ông Trần Văn Nghĩa cho biết, Bộ đang tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi theo hướng điều chỉnh chế độ ưu đãi đối với các học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhằm khuyến khích giáo viên, học sinh nỗ lực phấn đấu vươn lên. Bên cạnh đó, các Sở GD-ĐT cũng phải chủ động tổ chức vinh danh các học sinh giỏi quốc gia, khen thưởng các thầy cô giáo và nhà trường có thành tích cao trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi. Trước mắt, theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, Bộ GD-ĐT sẽ xem xét tuyển thẳng với học sinh giỏi quốc gia, nhưng chỉ áp dụng với các ngành khoa học cơ bản.