Mỹ cho phép DAPRA thử nghiệm hệ thống vũ khí laze hiện đại

ANTĐ - Văn phòng nghiên cứu các dự án quốc phòng hiện đại của Mỹ (DAPRA) vừa được chính phủ cho phép thử nghiệm hệ thống phòng thủ bằng chùm laser năng lượng cao (HELLADS).

“Những khó khăn kĩ thuật vẫn tiềm ẩn, tuy nhiên, thật là tuyệt vời khi tạo ra được một hệ thống laze với sức mạnh chưa từng có dù chỉ với kích thước nhỏ”, giám đốc chương trình Rich Bagnell nói trong một tuyên bố trên trang mạng của DAPRA. Cuộc thử nghiệm sẽ bắt đầu vào mùa hè này.

Hệ thống HELLADS có thể vừa bảo vệ vừa tấn công các mục tiêu

Hệ thống phòng thủ bằng chùm laser năng lượng cao (HELLADS) đã được phát triển từ năm 2003 và được sử dụng để bảo vệ cho các máy bay.

“Những mối đe doạ như tên lửa, máy bay không hoặc có người lái đang dần trở nên phức tạp hơn nhưng vũ khí laze năng lượng cao có thể mang đến giải pháp cho việc này. Không những vậy, nó cũng được sử dụng cho những nhiệm vụ tấn công”, DAPRA viết trên trang mạng của mình.

Để đưa loại vũ khí vào sử dụng, DAPRA cho biết họ cần thu nhỏ kích thước, cũng như khiến nó nhẹ hơn để được trang bị các máy bay. Ngoài ra, các máy bay có hệ thống này cũng cần duy trì khoảng cách với mục tiêu trong thời gian sử dụng tia laze do tầm hoạt động của nó không quá xa.

Mục đích của dự án HELLADS là tạo ra một hệ thống laze 150 kW, nặng dưới 750 kg và kích thước nhỏ hơn 3 m2.

Nhà thầu General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) của DAPRA, cũng đã trình làng hệ thống laze HEL Generation 3, có kích thước phù hợp với các thông số yêu cầu và có khả năng tạo ra tia laze có công suất từ 75 đến 300 kW.

Các nhà phát triển tin rằng họ có thể gắn GA-ASI lên các máy bay không người lái Avenger mới. Động cơ của chiếc máy bay này có khả năng cung cấp đủ năng lượng để sạc lại pin của hệ thống laze ngay tức khắc mà không cần hạ cánh.