Mượn tên người nổi tiếng, mở quán karaoke ‘bay lắc’

ANTD.VN - Tận dụng vị trí hẻo lánh, Cường biến ngôi nhà cấp 4 thành quán karaoke với cái tên rất kêu: “Cường đô la”, và lén lút tổ chức cho khách “bay lắc”.

CQĐT CATP Hà Nội ngày 8-10 cho biết, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ việc “bay lắc” tại quán karaoke “Cường đô la” ở xã Phương Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Số đối tượng và tang vật thu, giữ tại quán karaoke "Cường đô la"

Theo đó, chủ quán Nghiêm Viết Cường (34 tuổi), bị xử lý về hành vi Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; Dương Ngọc Bảo Long (16 tuổi), quản lý kiêm thu ngân của quán, bị xử lý về hành vi Mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; Đỗ Đăng Linh (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi), cùng trú tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, đều bị xử lý về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cuối tháng 8-2019, qua công tác trinh sát, đội 4 – phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội phát giác hiện tượng bất thường tại  quán karaoke mang tên khá ấn tượng “Cường Đô La”. Quán nằm ở vị trí hẻo lánh của thôn Phượng Vũ, xã Phương Dực, trông bề ngoài tuềnh toàng nhưng lại tương đối đông khách vì giáp ranh nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội. Đi sâu xác minh, trinh sát nắm bắt được tại quán “Cường đô la”, ông chủ sẵn sàng mở tiệc “thuốc lắc” để phục vụ khách quen.

Trên cơ sở dựng được quy luật hoạt động của tụ điểm này, khoảng 0h30 ngày 16-9, tổ công tác Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Phú Xuyên bất ngờ kiểm tra quán karaoke “Cường Đô La”. Thời điểm này, có 2 phòng hát đang mở nhạc mạnh, đặc biệt có 14 đối tượng biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định đối tượng Dương Ngọc Bảo Long có hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ vật chứng gồm 1 túi nilon đựng 5 viên ma túy tổng hợp, 1 túi nilon chứa ketamine.

Đối tượng Đỗ Đăng Linh có hành vi tàng trữ 3 túi nilon chứa các loại ma túy tổng hợp; Nguyễn Văn Hiếu tàng trữ nhiều túi nilon chứa Methamphetamine. Ngoài ra tại quán này, lực lượng Công an còn phát hiện 1 đĩa sứ chứa tinh thể màu trắng, 1 ống hút tự tạo, 1 thẻ nhựa…

Tại cơ quan điều tra, Nghiêm Viết Cường khai nhận sau thời gian ngắn mở quán karake, đối tượng nghĩ đến chiêu trò thu hút khách bằng ma túy.

Cường tuyển Dương Ngọc Bảo Long làm nhân viên quản lý và thu ngân, thực chất giao đối tượng này bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại quán. Dù còn ít tuổi nhưng Long đã rất tinh quái trong thủ đoạn hoạt động. Đối tượng chỉ cho khách quen biết sử dụng ma túy, và mỗi khi tiến hành “nhạc hội”, quán “Cường đô la” sẽ đóng chặt cửa.