Xử lý cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi được cán bộ Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Vĩnh Phúc tuyên truyền, giải thích, L.A.K đã nhận thức được sai phạm, tự nguyện gỡ bài và cam kết không tái phạm.

Chủ trương sáp nhập các xã, tỉnh của Đảng, Nhà nước được nhân dân đồng tình và tin tưởng. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện các trường hợp phát ngôn không phù hợp, đi ngược lại chủ trương...

Mới đây, ngày 24-4, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện tài khoản Facebook “Lăng Kế” đăng tải bài viết trên nhóm “HỘI NGƯỜI VĨNH PHÚC” với nội dung phản đối lấy tên Tam Dương Bắc cho 3 xã Tam Quan, Đồng Tĩnh, Hoàng Hoa sau sát nhập.

Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại làm việc với L.A.K

Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại làm việc với L.A.K

Qua xác minh, xác định người sử dụng tài khoản facebook “Lăng Kế” đăng nội dung trên nhóm “HỘI NGƯỜI VĨNH PHÚC” là L.A.K, trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Liên quan chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và đối với xã Tam Quan, huyện Tam Đảo nói riêng, được chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định.

Việc tài khoản Facebook đăng tải nội dung như trên là không đúng, gây dư luận xấu trong nhân dân, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Phòng An ninh đối ngoại đã tiến hành làm việc với L.A.K để tuyên truyền về việc đăng tải nội dung sai sự thật trên không gian mạng, yêu cầu L.A.K gỡ bỏ bài viết tránh dư luận xấu trong nhân dân.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, L.A.K đã nhận thức được sai phạm, tự nguyện gỡ bài và cam kết không tái phạm.

Để phòng tránh các hệ lụy từ việc đăng tải thông tin sai lệch trên không gian mạng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo mỗi cá nhân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; chỉ lấy nguồn từ các cơ quan báo chí chính thống, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; không tham gia bình luận, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động báo cáo với cơ quan chức năng khi phát hiện thông tin giả, xuyên tạc.