Mức nước các hồ thủy điện giảm sâu sau 2 đợt xả

(ANTĐ) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, để phục vụ sản xuất nông nghiệp các tỉnh  đồng bằng sông Hồng, trong tháng 1 và 2-2011, EVN đã xả 2 đợt nước từ các hồ Thác Bà, Tuyên Quang và Hòa Bình.

Mức nước các hồ thủy điện giảm sâu sau 2 đợt xả

(ANTĐ) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, để phục vụ sản xuất nông nghiệp các tỉnh  đồng bằng sông Hồng, trong tháng 1 và 2-2011, EVN đã xả 2 đợt nước từ các hồ Thác Bà, Tuyên Quang và Hòa Bình.

Theo đó, lưu lượng xả trung bình của 2 đợt là 2.080m3/s. Tổng lượng xả cả 2 đợt là 2,925 tỷ m3, cao hơn dự kiến khoảng 200 triệu m3. Lượng nước xả từ hồ Hoà Bình là 1,78 tỷ m3, từ hồ Tuyên Quang là 815,5 triệu m3, từ hồ Thác Bà là 332,4 triệu m3. Mức nước tại Hà Nội trong 2 đợt xả cơ bản duy trì được ở mức cao hơn 2,2m, mức nước cao nhất có thời điểm đạt 2,66m. ENV đánh giá, về cơ bản, lượng xả trên đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất lúa vụ Xuân cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng.

Theo EVN, sau khi kết thúc 2 đợt xả, mức nước các hồ giảm mạnh, mức nước hồ Hoà Bình còn 87,82m (giảm 6,76m), hồ Thác Bà còn 49,05m (giảm 1,86m) và hồ Tuyên Quang chỉ còn 99,59m (giảm 10,41m).

Còn theo tin từ Tổng cục Thủy lợi, qua 2 đợt xả nước, 95,3% diện tích ruộng khu vực đồng bằng sông Hồng đã có nước, nhiều địa phương đã lấy đủ 100% diện tích gieo cấy.

Ngân Tuyền