Mưa to lũ lớn chia cắt miền Trung

ANTĐ - Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên biển và không khí lạnh tăng cường, các tỉnh khu vực miền Trung đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt, cô lập trên diện rộng. Các tỉnh từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị đều bị ngập lụt, sạt lở nặng nề, giao thông nhiều nơi bị ách tắc, hàng nghìn hộ dân bị ngập lụt trong lũ. Đặc biệt, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, do nhiều hồ chứa đã đầy, các nhà máy thủy điện xả lũ nên càng gia tăng thêm tình trạng ngập lụt.

Lực lượng Công an huyện Đức Phổ, Công an xã Phổ Ninh bơi cứu dân ở vùng bị cô lập

Hôm nay 17-10, học sinh trên toàn tỉnh đã phải nghỉ học tránh lũ. Đường sắt Bắc Nam tại Km 656 + 400 đến 657+100  Mỹ Chánh - Phò Trạch bị ngập 0,5m, hiện đang cấm lưu thông. Tại ga Huế, hai đoàn tàu SE2 và SE4 với tổng số 491 hành khách đi từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đang kẹt tại ga. Ngành đường sắt phải đổi hơn 200 hành khách từ tàu SE4 sang tàu SE2 để tiếp tục chờ ra Hà Nội. Còn tàu SE4 đổi đầu SE3 quay về TP Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, theo dự báo, những ngày tới, mực nước trên các sông ở miền Trung vẫn tiếp tục lên do mưa và nước từ thượng nguồn đổ về cộng với xả lũ từ các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Hiện đã có hơn 50.000 hộ dân bị ngập lụt, nhiều vùng bị cô lập, chia cắt do nước lũ lên cao làm sạt lở giao thông. Hai người thiệt mạng. Thiệt hại về hoa màu, thủy hải sản sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Trong khi đó, lũ lụt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long kéo dài đã hơn nửa tháng nay, gây ra những thiệt hại nặng nề.  Tính đến nay, lũ ở khu vực này đã làm 46 người thiệt mạng, hơn 80.000 căn nhà bị ngập nước, hơn 20.000 lúa bị ngập úng.

CSGT Công an huyện Mộ Đức đưa xe máy của nhân dân qua khu vực an toàn

Quên mình cứu dân trong mưa lũ

Lực lượng Công an huyện Đức Phổ, (tỉnh Quảng Ngãi), Công an xã Phổ Ninh, dân quân du kích... đã kịp thời đưa 2 xuồng máy đến cứu 30 người dân, chủ yếu là người già và trẻ em ra khỏi vùng bị ngập. Lực lượng công an đã vận chuyển được 5 tấn lúa, 20 con bò đến nơi an toàn. Đến 19h, tối qua 17-10-2011, Công an huyện Đức Phổ tiếp tục triển khai lực lượng đến ứng cứu những nhà bị cô lập ở xã Phổ Ninh.