Mong trẻ, đã có trẻ

(ANTĐ) - Sau phiên thảo luận nội bộ, sáng qua, 6-8, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Hội trường Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và tặng Hội Nhà văn Việt Nam bức trướng với 8 chữ “Đoàn kết, dân chủ, xây dựng, sáng tạo”.

Ra mắt BCH Hội Nhà văn Việt Nam khoá 8:

Mong trẻ, đã có trẻ

(ANTĐ) - Sau phiên thảo luận nội bộ, sáng qua, 6-8, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Hội trường Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và tặng Hội Nhà văn Việt Nam bức trướng với 8 chữ “Đoàn kết, dân chủ, xây dựng, sáng tạo”.

Đồng chí Trương Tấn Sang chụp ảnh cùng các hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Đồng chí Trương Tấn Sang chụp ảnh cùng các hội viên
Hội nhà văn Việt Nam

Trong phiên họp chính này, bên cạnh việc đánh giá lại các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề như làm thế nào để đảm đương tốt vai trò cầu nối giữa tổ chức Hội với các ngành, các địa phương, giúp nhà văn tiếp cận với thực tiễn; mở rộng các hình thức xã hội hoá văn học.

Bên cạnh đó, là việc cải tiến cơ bản chế độ hỗ trợ ban đầu và đầu tư chiều sâu, khắc phục tình trạng cào bằng phổ biến như hiện nay. Đại hội cũng dành nhiều thời gian để thảo luận về việc làm thế nào đem lại sức sống mới cho các hoạt động lý luận phê bình, tạo điều kiện cho lý luận phê bình làm tốt chức năng dẫn dắt, soi sáng và quan trọng hơn cả là thẩm định giá trị và tác động mạnh mẽ vào sáng tác.

Một vấn đề quan trọng khác đó là cải tiến công tác giải thưởng cũng đã được đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, sẽ có những thay đổi lớn trong nhiệm kỳ tới, với việc giá trị giải thưởng hàng năm của Hội sẽ tăng gấp đôi, và tác phẩm xuất bản năm nào thì xét tặng giải thưởng năm đó. Một điểm hứa hẹn cũng sẽ được đổi mới là việc nâng cao chất lượng hội viên với tinh thần, phấn đấu xây dựng Hội Nhà văn Việt Nam thành hội của những nhân cách văn hoá cao.

Trong buổi chiều hôm qua, 6-8, Đại hội cũng đã công bố danh sách Đoàn Chủ tịch. Tiếp tục được tín nhiệm, nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà phê bình lý luận Lê Quang Trang, Nhà văn Nguyễn Trí Huân và Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội. Trước thềm Đại hội, nhiều hội viên hy vọng vào việc trẻ hoá BCH, đúng như mong đợi, BCH đã được trẻ hoá, với sự xuất hiện của 3 gương mặt “trẻ” là Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Thị Thu Huệ và Võ Thị Xuân Hà.

Quỳnh Vân