Môn thi cuối cùng để thí sinh ghi điểm với chính kiến bản thân

ANTĐ - Theo Ban chỉ đạo thi ĐH, Bộ GD-ĐT, toàn bộ đợt II, đề thi được bảo mật tuyệt đối, an toàn trong tất cả các khâu, không có sai sót, đề thi được dư luận đánh giá cao đặc biệt là các đề thi các môn Lịch sử, Địa lí, mang tính thời sự cao.

Môn thi cuối cùng của đợt II kỳ thi đại học năm nay đã kết thúc với môn Ngữ văn khối C, D và môn Hoá khối B. Đề Văn được trông đợi như môn ghi điểm của thí sinh khối C và D khi đề thi được định hướng theo lối ra đề mở, nhiều sáng tạo.

Kết thúc buổi thi cuối, tại Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội, thí sinh Đào Minh Ngọc đến từ Thái Bình cho biết: "Đề thi năm nay tạo cho thí sinh nhiều cảm hứng, gắn với cuộc sống. Với cách ra đề này, chúng em cảm nhận được văn là đời, Văn học không hề xa rời thực tiễn". Mai Thị Bình, thí sinh Học viện Ngoại giao chia sẻ: "Phần lớn thí sinh đều thích dạng đề Ngữ văn như năm nay. Cách đặt vấn đề khiến thí sinh vừa được vận dụng kiến thức trên lớp, vừa được nói lên quan điểm, chính kiến của bản thân".

Các thí sinh cùng nhau xem lại đề, trao đổi lời giải sau giờ thi

Mặc dù các câu hỏi không để cập trực tiếp tới tình hình biển Đông như các môn thi khác, nhưng trong đề Văn khối C trong câu hỏi số 2 vừa mang tính triết lý sâu sắc nhưng vẫn mang đậm hơi thở cuộc sống khi yêu cầu thí sinh đưa ra chính kiến của mình về sức mạnh chân chính của mỗi con người và mỗi quốc gia qua trích dẫn tác phẩm  Đời thừa, nhà văn Nam Cao: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình".

Đề văn khối D đề cập đến niềm tự hào về truyền thống xưa - nay cùng giữ nước, đồng thời khẳng định chủ quyền đất nước Việt Nam là của người Việt Nam qua câu hỏi về tác phẩm "Đất nước" của Nguyễn Đình Thi. Thí sinh cũng được đưa ra chủ kiến của mình về ý kiến cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa là phương châm sống tích cực của con người hiện đại.

Chiều 10-7, lãnh đạo Bộ GD-ĐT sẽ họp báo công bố thông tin toàn cảnh cả 2 đợt thi ĐH vừa diễn ra. Bên cạnh đó, những thông tin mới nhất về kỳ tuyển sinh này năm 2015 cũng sẽ được đề cập đến.