Mối nguy hại kép

ANTĐ - Bác có biết vì sao thực phẩm đông lạnh của chúng ta bị nước ngoài trả về rất nhiều không?

- Thì cũng có nhiều lí do như tồn dư kháng sinh, bảo quản không đúng quy cách, bao bì bị rách…

- Đúng thế. Trong số 542 lô hàng bị trả về từ đầu năm đến nay, đa phần do nhiễm kháng sinh. Thực trạng này đã được cảnh báo từ lâu sao doanh nghiệp không rút kinh nghiệm nhỉ?

- Bà con nông dân lơ mơ về quy trình sản xuất lắm. Lẽ ra cơ quan chức năng phải mạnh tay với vi phạm, đồng thời tuyên truyền mạnh để người dân hiểu.

- Thực ra, bà con và doanh nghiệp hiểu rất rõ vấn đề, nhưng họ cứ vi phạm bởi trả hay không trả lại hàng hóa họ có mất gì đâu.

- Sao lại không. Hàng không đạt yêu cầu sẽ phải tiêu hủy, tốn kém đủ đường.

- Thôi đi bác. Bác cứ làm như tôi ngây thơ không biết gì. Trong 32 nghìn tấn thủy sản bị trả về, chỉ một số tiếp tục được xuất sang những nước kém phát triển, còn lại tiêu thụ trong nước.

- Có nghĩa là hàng ngày người Việt vẫn đưa vào mồm những thực phẩm kém chất lượng do chính mình làm ra?

- Đúng thế. Thậm chí người tiêu dùng còn phải mua với giá cao hơn loại chuyên được tiêu thụ trong nước.

- Thế thì đây là mối nguy hại kép rồi. Nếu chúng ta không sớm khắc phục thực trạng này, rồi thế giới sẽ siết chặt hoặc cấm nhập hàng hóa Việt Nam. Còn người dân ăn nhiều thực phẩm bẩn không tránh khỏi phát sinh bệnh tật. Đến lúc đó có hối cũng không kịp.