Mỗi người dân đều là “anh lính cứu hỏa”

ANTĐ -Đó là yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng cháy, chữa cháy cứu hộ, cứu nạn ở bất cứ nơi đâu.

Sáng 4-10, nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, Công an, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC cứu tài sản do lực lượng dân phòng thuộc các phường trên địa bàn quận thực hiện.

Hiện trường diễn tập được chia làm 2 tuyến: cách điểm xuất phát 32 m đặt vị trí cần dập lửa và từ vị trí cháy đến vị trí kiện hàng là 15 m. Phần thi đạt yêu cầu là dập lửa nhanh, chính xác, và mang hàng đến nơi an toàn. Tổng cộng đoạn đường các đội thi phải chạy bộ là 100m chiều dài.

Những hình ảnh tại hội thao:

Các phương án thi mặc dù đơn giản nhưng rất cơ bản
 và cần thiết cho lực lượng dân phòng và cấp cơ sở

"Nước xa không cứu được lửa gần", hơn ai hết, chính người dân và lực lượng
phòng cháy cơ sở tham gia chữa cháy khi có hỏa hoạn, sẽ hạn chế được nhiều thiệt hại.

Phương án dập lửa cơ bản bằng dụng cụ bình bọt

Phun đúng kỹ thuật ngọn lửa lớn này sẽ tắt trong ít giây

Cứu hàng hóa