Minh bạch, rõ ràng để yên tâm làm ăn

ANTĐ - Ngày 21-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến vào Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, việc sửa luật phải tạo thông thoáng song cũng cần lưu ý việc hạn chế, phòng ngừa hiện tượng lừa đảo, tiêu cực trong kinh doanh.

Tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, cần đưa vào Luật Doanh nghiệp danh mục cụ thể các ngành nghề bị cấm. Chủ tịch Quốc hội nói: “Cần tạo thuận lợi hơn cho mọi loại hình hoạt động kinh doanh là tốt, nhưng cũng phải chú trọng đúng mức đến việc phòng ngừa, ngăn chặn những hiện tượng lừa đảo, tiêu cực trong kinh doanh. Việc sửa luật cần cân đối, hài hòa cả hai mặt đó. Song dự thảo lại chưa có chương, điều nào mới đặt ra vấn đề kiểm soát chặt chẽ hoạt động của DN”. 

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tính phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật của dự án Luật này. Ông nêu vấn đề: “Hiến pháp đã nêu rõ quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm. Ở đây có thêm khái niệm “ngành nghề kinh doanh có điều kiện” nữa. Danh mục ngành nghề cấm và có điều kiện có được luật hóa không? Mọi thứ cần minh bạch, rõ ràng trong luật để người dân, doanh nghiệp yên tâm, phấn khởi làm ăn...”.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông giải trình thêm: “Hiện danh mục các ngành nghề bị cấm đã có trong những văn bản pháp luật khác nhau, nếu Quốc hội cho chủ trương thì cơ quan soạn thảo sẽ gom lại đưa hết vào phụ lục ban hành kèm theo luật này”. 

Sáng cùng ngày, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.