ANTD.VN -Khoảng 1h sáng ngày
19-1-2017, tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
đã xảy ra vụ án mạng đau lòng. Một người đàn ông đã đánh chết vợ và mẹ vợ.
ANTD.VN - Một chàng trai 22 tuổi đã bỏ vợ và cưới... mẹ vợ. Nhưng cuối cùng anh ta nhận ra sai lầm chỉ sau 2 tháng và gửi đơn ly dị lên tòa án địa phương.
ANTĐ - Sính ngoại ở đây không phải là sính đồ Tây, người Tây mà là nỗi khổ khi có vợ... sính đằng nhà ngoại. Tiếng là lấy nhau đã 10 năm có lẻ, nhưng vợ chồng tôi bây giờ vẫn sống cảnh "Ngưu lang Chức nữ" vì vợ tôi kiên quyết bám trụ nhà ngoại chứ không về nhà chồng. Tôi thì lại không muốn phải ở rể...
ANTĐ - Đi nghỉ tuần trăng mật mà cũng phải đưa mẹ vợ đi cùng, không biết đã từng có ai rơi và cảnh ngộ như Trung hay chưa? Chỉ biết rằng, trò “ba kẻ đồng hành” không biết đến bao giờ mới chấm dứt.
ANTĐ - Khi nghiệm lại cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng, tôi đã không thể làm nên điều kỳ diệu khi đến với vợ tôi, nhưng qua sự yêu thương và tha thứ mà tôi nhận được từ mẹ vợ, tôi đã được số phận bù đắp cho một điều kỳ diệu khác.
ANTĐ - Giết vợ vì ghen tuông mù quáng. Được con gái và gia đình bên vợ tha thứ. Với phạm nhân án tù chung thân Thái Văn K., đó là sự hạnh phúc và may mắn mà chính K. cũng không bao giờ dám mơ tới.
ANTĐ - Người đàn ông khờ dại và mù quáng, tìm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân đổ vỡ, đã trả giá suốt 10 năm trời cho tội ác của mình mà vẫn không sao nguôi ngoai được những ám ảnh, dằn vặt về tội lỗi đã gây ra.
ANTĐ -Ngoài việc cho con rể một cái ghế nhất định để "môn đăng hộ đối" với nhà ngoại, còn lại, bố mẹ vợ anh làm việc và sinh hoạt độc lập với các con, kéo theo đó là thái độ dửng dưng với thông gia.
ANTĐ -Chuyện tình yêu của Hoa và Thắng tan vỡ vì những yêu cầu vô lí mà mẹ Thắng đưa ra. Mẹ Thắng vốn rất mê tín nên chuyện cưới xin của con trai, tất tần tật đều phải được thầy bói thông qua, bà mới yên lòng.
ANTĐ - Người ta nói “cháu bà nội, tội bà ngoại”, ít ai chú ý đến các ông chồng. Các ông chồng cũng vất vả không kém bà nội, bà ngoại khi vợ sinh con.
ANTĐ -Lật lại hồ sơ tố tụng có thể thấy trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm với tính chất và mức độ nghiêm trọng biểu hiện một lối sống bệnh hoạn, lệch lạc về tình dục. Khi mà ranh giới giữa bệnh lý và sự suy đồi về đạo đức của các đối tượng gây án còn đang được các cơ quan chức năng xem xét thì rất cần thiết phải có biện pháp để ngăn chặn tình trạng “loạn luân” này.