Những kẻ “loạn dâm” do lệch lạc về tình dục

ANTĐ -Lật lại hồ sơ tố tụng có thể thấy trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án hiếp dâm với tính chất và mức độ nghiêm trọng biểu hiện một lối sống bệnh hoạn, lệch lạc về tình dục. Khi mà ranh giới giữa bệnh lý và sự suy đồi về đạo đức của các đối tượng gây án còn đang được các cơ quan chức năng xem xét thì rất cần thiết phải có biện pháp để ngăn chặn tình trạng “loạn luân” này.

Những kẻ loạn dâm gây án

Ảnh: Minh họa Internet

Nguyễn Thành Sơn (SN 1980 ở Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuê tại nhà một người quen ở huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Do chưa có việc làm nên hắn thường lang thang đến một số nhà ở trong xã. Trong một lần như vậy hắn tình cờ bắt gặp em N.T.H (9 tuổi) đang học bài và ở nhà một mình. Máu dâm ô nổi lên, Sơn đã dùng vũ lực đe dọa, khống chế em N.T.H để thực hiện những hành vi đồi bại. Cũng với thủ đoạn tương tự khi cha mẹ các em đi vắng và các em ở nhà một mình, gã “yêu râu xanh” này đã thực hiện hành vi dâm ô và hiếp dâm đối với 3 em nhỏ tuổi từ 12 đến 15 đều ở huyện Đức Phổ. Chưa thỏa mãn với dục vọng của mình, Nguyễn Thành Sơn còn gây thêm những chuyện động trời. Biết bà T (69 tuổi) sống một mình ở xã Phổ Cường (Đức Phổ - Quảng Ngãi), Sơn lại nổi “máu dê” và tìm cách cưỡng đoạt bà lão đáng thương này. Lợi dụng đêm tối, Sơn đã đột nhập vào nhà bà T và dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi đồi bại của mình, gây thương tích cho nạn nhân.

Trần Văn Phi SN 1987 tại Vũ Thư, Thái Bình kết hôn với Phạm Thị D (SN 1992 trú tại thôn 6 xã Hải Xuân - TP Móng Cái - Quảng Ninh). Do điều kiện ở xa nên sau khi kết hôn Phi được gia đình nhà vợ cho phép về sống cùng. Sống cùng nhà với người mẹ vợ còn trẻ (SN 1974) lại rất sành điệu nên Phi chẳng màng đến vợ mà chỉ ngày đêm tơ tưởng tới… mẹ vợ. Thậm chí gã còn nhiều lần tìm cách rình mò xem mẹ vợ tắm. Đêm ngày 9-3-2010, khi biết bố vợ vắng nhà Phi đã gọi điện cho mẹ vợ xem đã ngủ chưa rồi sang phòng riêng của mẹ để được gần gũi mẹ vợ. Do bị phản đối một cách kịch liệt Phi đã kéo mẹ vợ vào nhà vệ sinh và giở trò đồi bại. Khi mẹ vợ kêu cứu thì Phi dọa sẽ làm khổ cô con gái nên người mẹ này đành phải nhẫn nhục chịu đựng. Hiếp mẹ vợ xong Phi thản nhiên mặc quần áo rồi đi về phòng ngủ của mình. Còn bà mẹ vợ, sau khi sự việc xảy ra vì không thể chịu được sự đồi bại của đứa con rể mất nết nên đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an. Phi đã bị bắt ngay sau đó và đã thừa nhận hành vi của mình.

Cho đến nay người dân ở thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây - Hà Nội vẫn còn đầy căm phẫn khi nhắc đến cái tên Hoàng Văn Duyến, kẻ đốn mạt đã đang tâm giở trò đồi bại với chính con gái ruột của mình. Trong khoảng thời gian từ ngày 2-5 đến 4-8-2010, lợi dụng vợ và con trai vắng nhà, Duyến đã nhiều lần thực hiện hành vi quấy rối tình dục chính con gái đẻ của mình. Trong số đó, 2 lần Duyến đã thực hiện được hành vi giao cấu. Mỗi lần uống rượu say, Duyên đều cởi trần, mặc quần đùi nằm trên giường rồi gọi con gái (SN 1994) vào để đấm lưng và sau đó giở trò đồi bại với cháu. Duyên đã 7 lần quấy rối tình dục nhằm mục đích hiếp dâm con đẻ của mình. Trong 7 lần đó, đã có 2 lần y thực hiện thành công, 5 lần còn lại do cô bé giãy giụa, vùng vẫy nên thoát được. Những lần bị người cha đồi bại giở trò, cô con gái đều không dám nói với mẹ vì mẹ em bị bệnh tim, lại nhiều lần bị ngất do bố đánh. Chỉ đến khi không chịu nổi người bố côn đồ có hành vi đồi bại, em xin đi làm việc ở xa thì mọi người mới phát hiện ra sự thật. Sau khi người mẹ tố cáo Duyến với cơ quan công an, hành vi của kẻ đồi bại này mới bị đưa ra ánh sáng. Duyến đã bị TAND TP Hà Nội tuyên án tù chung thân.

Dã man và còn mất nhân tính hơn cả Hoàng Văn Duyến là Lê Văn Đấu ở ấp Hòa Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng. Không chỉ hãm hiếp, y còn đang tâm giết chết con ruột của mình để bịt đầu mối khi phát hiện nạn nhân đang mang thai - hậu quả những lần bị y cưỡng hiếp. Tháng 5-2008, khi đi uống rượu ở quán về, Đấu đi thẳng vào buồng thì thấy con gái ruột 16 tuổi của mình đang thay quần áo. Thú tính nổi lên, Đấu lao vào ôm chặt Nga và cưỡng hiếp. Khi đã thỏa mãn, hắn để mặc con mình ở đó rồi ra võng nằm ngủ. Sau lần đầu trót lọt, Đấu còn giao cấu với con gái thêm 2 lần nữa khiến cho cô bé có thai. Khi phát hiện cái thai đang lớn dần trong bụng con gái, Đấu rất lo sợ và tìm cách giết con để bịt đầu mối. Đợi lúc con gái mình đi chơi về qua chiếc cầu sắt bắc ngang kênh, Đấu lên cầu vờ đón con rồi ôm cô bé nhảy xuống sông và dùng tay bóp cổ, dìm con xuống nước cho đến chết. Sau đó gã kéo xác con vào mé kênh, lấy dây, bao và đá trói người cô bé vào rồi đẩy ra giữa kênh. Tuy nhiên hành động dã man của Đấu đã bị người dân phát giác và báo cơ quan công an. Việc khám nghiệm AND thai nhi trong bụng của cô con gái xấu số đã đưa ra kết luận chính Đấu là cha đẻ của thai nhi. Với tội ác tày trời đó, Lê Văn Đấu đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên án tử hình cho 2 hành vi giết người và giao cấu với trẻ em.

Ranh giới giữa sự xuống cấp về đạo đức và bệnh lý

Nhìn lại những vụ án trên, có thể thấy một điều, đối tượng gây án đều là những kẻ có hành vi tình dục không bình thường hay còn gọi là sự lệch lạc về tình dục. Hành động của những đối tượng này thể hiện sự suy đồi về đạo đức, tha hóa về nhân cách, buông thả trước những đòi hỏi về tình dục và để mặc cho chúng phát triển. Theo các chuyên gia tâm lý: nguyên nhân gây nên tình trạng lệch lạc tình dục phần lớn thường do ảnh hưởng từ việc bắt chước hành vi lệch lạc từ phim ảnh đồi trụy, kích dục. Khi nhu cầu tình dục lên cao nhưng chưa được đáp ứng hết thì đây là những yếu tố kích thích thần kinh rất lớn và là nguyên nhân gây ra nhiều vụ phạm tội hiếp dâm. Bên cạnh đó, còn có một nguyên nhân khác xuất phát từ hoàn cảnh gia đình có nhiều những biến động dẫn đến rối loạn quá trình phát triển tâm lý trong thời thơ ấu hoặc do ngày trẻ đã từng bị lạm dụng tình dục.

 Tuy nhiên bên cạnh sự tác động của ngoại cảnh và môi trường như đã nói ở trên, những vụ án có sự lệch lạc về tình dục còn liên quan đến những yếu tố về bệnh lý do các bất thường về hormon, nhiễm sắc thể... Theo các chuyên gia nam khoa, khi ham muốn tình dục lên quá cao đến mức không thể xem là bình thường, không kiểm soát được hành vi của mình thì được coi là bị rối loạn tâm thần. Những người này do hormone sinh dục cao hơn bình thường nên bị ức chế về tình dục, bị ám ảnh bởi quan hệ tình dục và ham muốn tình dục quá cao, không thể kiểm soát được hành vi.

Bác sĩ Hồ Đắc Duy một trong những người đã có nhiều năm nghiên cứu về hiện tượng lệch lạc tình dục cho rằng: những lệch lạc về tình dục có thể xảy ra ở cả 2 giới và sự lệch lạc này tồn tại ở nhiều thể dạng khác nhau. Đó có thể là loại người thích giao cấu với trẻ em, còn gọi là tình dục huyễn nhi hay tình dục ái nhi (trong y khoa gọi là Pedophilia), trường hợp này hay xảy ra ở môi trường giáo dục. Có trường hợp lại thích giao hợp với người lớn tuổi, người già, những kẻ tật nguyền, bần cùng thậm chí là với hình nhân giả, lại cũng có hạng người thích giao hợp với loài vật (y khoa thế giới đã từng ghi nhận nhiều trường hợp như vậy là gọi tên là Zoophilie). Thậm chí có những dạng người thích giao cấu với xác chết (tên y khoa là Necrophilie), trong y học người ta gọi hiện tượng này là những trường hợp của kẻ có tư tưởng bệnh hoạn quái đản. Bác sĩ Duy cho biết: những người có xu hướng lệch lạc về tình dục không phải là mắc bệnh tâm thần, họ thường nhận định sự việc một cách tỉnh táo và khôn ngoan, mọi hành động đều được tính toán và che giấu một cách tinh vi.

Như vậy có thể thấy có rất nhiều yếu tố làm nảy sinh sự lệch lạc về tình dục. Sự xuống cấp về đạo đức và bệnh lý nhiều lúc chỉ là một ranh giới mong manh. Đôi khi sự lệch lạc tình dục một cách hoang dã và không được phát hiện, uốn nắn kịp thời sẽ dẫn tới những câu chuyện đau lòng. Ngoài những người vốn mang trong mình gen bệnh thì sự lệch lạc tình dục còn do đua đòi, do thiếu giáo dục, thiếu hiểu biết. Việc những người lớn có trách nhiệm không thể kiểm soát được những hành vi đua đòi của trẻ nhỏ khiến cho lằn ranh giữa mầm bệnh và sự suy đồi đạo đức rất khó xác định và khó có thể có những điều chỉnh kịp thời. Theo bác sĩ Lê Quốc Nam, hiện nay tuy chưa có một nghiên cứu cụ thể về tình trạng lệc lạc tình dục ở Việt Nam, nhưng luôn có một bộ phận nhỏ người bị bệnh lý lệch lạc tình dục trong xã hội. Lệch lạc tình dục có thể do bẩm sinh và tương đối khó chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể can thiệp, giúp đỡ để người bị lệc lạc tình dục không có những hành động gây nguy hại cho bản thân và không vi phạm pháp luật  gây phẫn nộ cho những người xung quanh. Tuy nhiên, để tránh hiện tượng lệch lạc tình dục có thể gây xáo trộn xã hội, gây sự suy thoái về đạo đức, điều quan trọng nhất là vẫn cần có sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng mà trước hết là từ mỗi gia đình để ngăn chặn kịp thời trước những tác động xấu của mặt trái xã hội, tránh gây ra những vụ án nghiêm trọng, đáng tiếc như trên.