[ẢNH] Bão Vamco đã tàn phá thủ đô Manila của Philippines như thế nào?

[ẢNH] Bão Vamco đã tàn phá thủ đô Manila của Philippines như thế nào?

ANTD.VN -  Bão Vamco, cơn bão thứ 22 đổ bộ vào Philippines trong năm 2020, đã tiếp tục tàn phá đất nước này, trong khi người dân vẫn còn đang quay cuồng sau cơn bão mạnh nhất thế giới Goni. Dưới tác động của bão Vamco, mưa lớn đã khiến 36 thành phố và thị trấn, trong đó có thủ đô Manila ngập lụt nghiêm trọng và hoàn toàn bị tê liệt.  Sau khi càn quét qua đảo Luzon, hiện Vamco đã tiến vào Biển Đông, dự báo đến 13h ngày 15-11, tâm bão trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (75-100km/h), giật cấp 13.

Lập kỷ lục với vũ điệu zumba

Lập kỷ lục với vũ điệu zumba

ANTĐ - Một kỷ lục Guinness thế giới mới được thiết lập ở Mandaluyong, ngoại ô Thủ đô Manila của Philippines khi 12.975 người cùng nhau tràn xuống đường và tạo nên lớp học vũ điệu zumba lớn nhất thế giới. 
Manila tê liệt vì nước lụt

Manila tê liệt vì nước lụt

ANTĐ - Hôm qua 19-9, cơn bão nhiệt đới Fung-Wong kèm theo mưa lớn đã gây ngập nhiều khu vực tại Thủ đô Manila của Philippines, khiến giao thông hỗn loạn, các trường học, công sở và thị trường tài chính phải đóng cửa. 
Cảnh báo biển Đông đứng trước nguy cơ động đất và sóng thần

Cảnh báo biển Đông đứng trước nguy cơ động đất và sóng thần

ANTĐ -Nguy cơ động đất và sóng thần trên biển Đông; cưỡng hiếp nhiều nữ sinh trước khi đi Nhật; bắt khẩn cấp quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề để điều tra về hành vi mua bán trẻ em; động đất ở Trung Quốc, 381 người thiệt mạng… đó là những tin chính trong bản tin.
Philippines chi 1,5 tỷ USD hiện đại hóa quân sự

Philippines chi 1,5 tỷ USD hiện đại hóa quân sự

ANTĐ - Chính quyền Philippines vừa lên kế hoạch chi khoảng 1,5 tỷ USD để thực hiện giai đoạn đầu trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này. Chương trình này gồm 3 giai đoạn nhằm giúp Manila tăng cường sức mạnh quân sự trong bối cảnh có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh trên Biển Đông.