Manila tê liệt vì nước lụt

ANTĐ - Hôm qua 19-9, cơn bão nhiệt đới Fung-Wong kèm theo mưa lớn đã gây ngập nhiều khu vực tại Thủ đô Manila của Philippines, khiến giao thông hỗn loạn, các trường học, công sở và thị trường tài chính phải đóng cửa. 

Nước ngập khiến việc đi lại tại Manila gặp nhiều khó khăn

Các quan chức Philippines cho biết, hàng nghìn người dân tại những vùng trũng đã được sơ tán lên các khu vực cao hơn, khi nước lụt lên nhanh sau trận mưa lớn trong nhiều tiếng đồng hồ. Sở giao dịch chứng khoán Philippines cũng phải tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, Cơ quan hàng không dân dụng Philippines cho hay, 40 chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ, 6 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan và Trung Quốc dự kiến tới Manila đã phải chuyển hướng tới các sân bay khác của Philippines. Hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt sau khi dịch vụ phà bị hủy.

Bão Fung-Wong đổ bộ vào phía bắc Philippines khi người dân nước này còn đang phải vật lộn khắc phục thiệt hại do cơn bão Kalmaegi gây ra hồi tuần trước, làm 8 người chết và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.