Mạnh tay chống đua xe

ANTĐ - Hiện tượng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố cơ bản đã được kiềm chế. Kết quả có được là nhờ những nỗ lực của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và nhiều đơn vị chức năng khác của CATP Hà Nội, với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội giải tán các nhóm đối tượng tụ tập xe máy trên đường phố vào ban đêm

Theo đánh giá của lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội, vào những đêm cuối tuần, trên đường phố đã xuất hiện ít hơn những tốp thanh niên điều khiển xe máy chạy thành đoàn, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như trước đây.

“Từ đầu năm đến nay, Trung đoàn CSCĐ phát hiện, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm các quy định về TTATGT với các lỗi tương tự như trên, giảm 1/3 số vụ so với cùng kỳ các năm trước” - Thượng tá Phạm Văn Trung, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết, rút kinh nghiệm công tác phòng chống đua xe từ những năm trước, ngay từ đầu năm 2012, Trung đoàn CSCĐ đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả hoạt động của các đối tượng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Nhiều biện pháp trọng tâm được vạch ra và phân công cụ thể tới từng đại đội của trung đoàn. Biện pháp thứ nhất được các đơn vị quan tâm triển khai là rà soát, điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng có dấu hiệu đua xe trái phép trong từng tháng. Thông qua đó phát hiện những tuyến, địa bàn thường xảy ra hiện tượng đua xe và các đối tượng tổ chức đua xe để có đối sách ngăn chặn, xử lý.

Mặt khác, tăng cường lực lượng trinh sát hóa trang trên nhiều tuyến đường, phố vắng trong nội thành, trà trộn vào các nhóm đối tượng thường xuyên điều khiển xe máy tụ tập trên đường phố vào ban đêm để phát hiện và nắm rõ quy luật hoạt động, thời gian và quá trình vận hành của các đối tượng gây rối. Khi phát hiện những dấu hiệu phức tạp trên địa bàn, Trung đoàn CSCĐ huy động lực lượng và phương tiện đến mức cao nhất, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm. 

Một biện pháp quan trọng khác, được Trung đoàn CSCĐ quan tâm thực hiện là phối hợp chặt chẽ với lực lượng 141 - CATP tuần tra liên tuyến tại các khu vực trọng điểm và chốt chặn tại những địa bàn trọng yếu vào giờ cao điểm các ngày trong tuần, nhằm mục đích phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật và vi phạm TTATGT. Kết quả thực hiện công tác phối hợp tuần tra với lực lượng 141 của Trung đoàn CSCĐ, đã đem lại những hiệu quả nhất định trong công tác đảm bảo ANTT. Trong những phiên tuần tra, các đơn vị phối hợp đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và các loại vũ khí thô sơ, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ thanh toán thù tức của các nhóm côn đồ trên đường phố vào ban đêm và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm các quy định về TTATGT.

Ngoài các biện pháp nêu trên, Trung đoàn CSCĐ còn thường xuyên phối hợp với Phòng CSHS - CATP tuần tra mật phục, phát hiện và xử lý ngay những đối tượng đóng vai trò cầm đầu các nhóm gây rối trật tự công cộng. Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết: “Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, Trung đoàn CSCĐ bố trí tối đa lực lượng, phối hợp với Phòng CSHS và công an các quận nội thành tập trung tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, cương quyết quây bắt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật và vi phạm các quy định về TTATGT”. 

Trên 700 vụ vi phạm các quy định về TTATGT được Trung đoàn CSCĐ phát hiện, xử lý trong gần 8 tháng qua, có không ít trường hợp đã bị tịch thu phương tiện. Một số trường hợp cơ quan điều tra phát hiện tái phạm, đã bị lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự. “Tích cực phát hiện, truy bắt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm là yếu tố tích cực, đem lại hiệu quả trong công tác phòng chống đua xe trái phép” - theo Đại tá Phạm Văn Hưng, đây là biện pháp quan trọng nhất, được Trung đoàn CSCĐ và các đơn vị phối hợp tích cực thực hiện, nhằm mục đích không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.