Mãn kinh sớm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây thì phụ nữ mãn kinh sớm dễ bị đau tim hoặc đột quỵ gấp 2 lần so với phụ nữ tắt kinh muộn hơn.

Tiến sĩ Melissa Wellons và các đồng nghiệp ở Đại học Alabama tại Birmingham, Mỹ đã thu thập thông về tin sức khỏe qua khảo sát gồm 2509 phụ nữ. Gần 700 phụ nữ trong số này (28%) bị mãn kinh sớm (trước tuổi 46).

Những phụ nữ này bị mãn kinh tự nhiên hoặc do phẫu thuật cắt dạ con gây mãn kinh sớm. Không ai trong số họ mắc bệnh tim khi bắt đầu nghiên cứu.

Các nhà khoa học đã theo dõi các đối tượng trong thời gian trung bình 5 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy 23 phụ nữ (3,3%) trong nhóm mãn kinh sớm và 27 phụ nữ (1,5%) mãn kinh muộn bị đau tim, ngừng tim hoặc tử vong vì bệnh tim.

Tương tự, 18 phụ nữ (2,6%) trong nhóm mãn kinh sớm bị đột quỵ trong khi nghiên cứu so với 19 phụ nữ (1%) trong nhóm tắt kinh muộn hơn.

Các tác giả kết luận: Nồng độ hormon estrogen có thể liên quan tới hiện tượng tăng trên vì cơ thể người phụ nữ sản sinh ít estrogen hơn sau khi mãn kinh.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Menopause.