Ngoài số lượng phương tiện của cán bộ, y bác sỹ của bệnh viện, phần lớn diện tích của sân được tận dụng để trông giữ ô tô, xe máy. Ba cổng chính của bệnh viện, một cổng chỉ mở để phục vụ ô tô ra vào. Cổng còn lại bé chỉ vừa đủ cho 2 người đi bộ; và cổng thứ ba, rộng hơn, nhưng vừa bước vào sẽ chẳng biết lối nào để vào được trong các khoa, phòng, bởi “mạng lưới” dây chăng trông giữ xe. Phải quan sát một lúc, người đi bộ mới tìm thấy đường vào là một khe giữa các đoạn dây chăng, vừa một người đi lọt. Chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân mới là mục tiêu cao nhất của bệnh viện. Thực trạng trông giữ xe tại bệnh viện Thanh Nhàn như hiện nay dường như đi ngược tiêu chí này.