Lực lượng công an cần tăng cường nâng cao trình độ

ANTĐ - Về những điểm mới trong nội dung dự thảo lần này, chúng tôi nhất trí với việc lực lượng quân đội và an ninh tham gia hợp tác quốc tế là phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, yêu cầu đòi hỏi Việt Nam tham gia các tổ chức gìn giữ hòa bình thế giới. 

Do đó đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải tăng cường học tập, nâng cao trình độ, sử dụng khoa học công nghệ, kiến thức về luật pháp quốc tế để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xung quanh vấn đề bổ sung hiến mô, hiến tạng, hiến xác, theo chúng tôi, lĩnh vực này có liên quan đến quá trình phát triển công nghệ ở các giai đoạn khác nhau nên cần cân nhắc có nên đưa vào Hiến pháp hay đưa vào các văn bản pháp luật khác hay không. Bởi vì, khi khoa học công nghệ phát triển cao, đơn cử như vấn đề giải mã gene, nhân bản vô tính… trở thành phổ biến thì lại phải bổ sung để đồng ý hoặc ngăn chặn. Trong khi đó Hiến pháp là đạo luật cơ bản mang tính chiến lược không thể thường xuyên thay đổi, chỉnh sửa.

Một nội dung khác là việc thành lập Hội đồng Hiến pháp là một vấn đề mới và Hội đồng này về cơ bản chỉ là một cơ quan giúp việc của Quốc hội trong vấn đề kiểm soát các văn bản pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến của các văn bản pháp luật. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là cơ chế đầu tiên nhằm đảm bảo cho Hiến pháp được thực thi. Chúng tôi cho rằng việc thành lập Hội đồng Hiến pháp ở giai đoạn này mới ở tình trạng phôi thai. Trong quá trình thực hiện cần nghiên cứu để có những chức năng, nhiệm vụ đủ cơ sở pháp lý mạnh, là tiền đề thành lập một cơ quan chuyên trách làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp được thực thi, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như trong Điều 4 Hiến pháp đã quy định.