“Lửa” nhân ái thắp sáng vùng cao

ANTĐ - Ngay khi vừa được phát động chương trình “Tết no ấm cho đồng bào nghèo miền núi” đã được hội viên phụ nữ trong toàn CATP tích cực hưởng ứng. Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền và hàng hóa quyên góp được đã lên tới hơn 150 triệu đồng.

Những món quà tình nghĩa được Ban Công tác nữ đem đến đồng bào nghèo Điện Biên

Những ngày cuối năm 2011, miền Bắc đón những đợt gió mùa mạnh nhất trong năm. Trong cái rét đến tê người, Đoàn công tác của Phụ nữ Công an Thủ đô sắp xếp lại hàng hóa, vật dụng cần thiết bắt đầu chuyến hành trình “Tết no ấm cho đồng bào nghèo miền núi”.

Vượt qua gần 700km với những cung đường quanh co, hiểm trở của núi rừng Tây Bắc, đã có lúc tưởng như không thể tiếp tục cuộc hành trình do đường giao thông quá xấu, xe ô tô không thể vào được tới bản, song với tinh thần hướng về đồng bào, đoàn công tác cũng đã có mặt tại 2 huyện Điên Biên Đông và Điện Biên, tỉnh Điện Biên và huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Xua tan mọi mệt mỏi của ngày dài trên đường, tình cảm của chính quyền, nhân dân địa phương, nụ cười của các em nhỏ như tiếp thêm sức mạnh cho thành viên tham gia chuyến công tác đầy ý nghĩa này. Những thùng hàng nhanh chóng được sắp xếp, phân loại để chuyển đến tận tay người dân địa phương. Đó là những vật dụng cần thiết được tính toán kỹ lưỡng như lương thực, thuốc men, chăn màn, tiền mặt… mỗi suất quà trị giá trên 800 nghìn đồng, món quà có lẽ sẽ giúp đồng bào nghèo có một cái tết đầy đủ và no ấm hơn.

Mỗi địa phương, có một phong tục tập quán khác nhau, song có điểm chung là sự tiếp đón nồng hậu của chính quyền địa phương, với những người dân hiền hòa, chất phác. Tại mỗi buổi trao quà, không còn khoảng cách giữa người dân và các cán bộ công an, ở đó chỉ có những lời hỏi han, động viên ân cần, những cái nắm tay thật chặt như muốn sẻ chia khó khăn vất vả với những người dân nơi đây. Đoàn công tác dường như cũng cảm nhận đầy đủ nhất sự xúc động, niềm vui sướng của đồng bào nghèo khi cầm trên tay những túi quà tết.

Tại huyện Điện Biên Đông, cụ bà hơn 70 tuổi mắt đã lòa, cầm túi quà trên tay mà không khỏi run run xúc động: “Già cảm ơn các cô chú công an nhiều lắm, có quà tết rồi, năm mới chắc không còn phải ăn cơm độn nữa”, hay như anh Hoàng A Phía ở Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La: “Cả nhà 5 người có một cái chăn, có đêm lạnh quá không ngủ được, tết năm nay có chăn, lại có tiền lợp lại mái nhà, chắc không sợ lạnh nữa rồi”…

Cũng trong chuyến hành trình, Đoàn công tác Phụ nữ Công an Thủ đô còn ghé thăm và tặng quà cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và trại trẻ mồ côi dân nuôi của Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Những bài hát được cất lên từ trái tim yêu thương của các cô, các chị trong đoàn hòa cùng tiếng ca trong trẻo của các em học sinh dường như đã giúp các em vượt lên khó khăn, vượt lên số phận, khiến các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động. Hy vọng những món quà nhỏ, những lời động viên của cán bộ phụ nữ Công an Thủ đô sẽ là động lực tích cực để các em phấn đấu trong học tập, mai này xây dựng quê hương.

Theo Thượng tá Lê Thị Hồng Lan - Trưởng ban công tác Phụ nữ CATP, điểm đến trong chuyến hành trình này là những huyện nghèo nhất của 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên song cũng là những địa phương có phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào phòng chống ma túy phát triển mạnh. Chính vì vậy, ngoài ý nghĩa của hoạt động nhân đạo, từ thiện, chuyến hành trình còn có ý nghĩa và tác dụng tốt giúp chính quyền, công an địa phương làm tốt công tác dân vận, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Chuyến hành trình “Tết no ấm cho đồng bào nghèo miền núi” khép lại sau 4 ngày với thật nhiều những hoạt động ý nghĩa, thắm đượm nghĩa tình, đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người nữ chiến sỹ Công an Thủ đô trong nhân dân.

Bên cạnh hoạt động từ thiện xã hội, các phong trào khác do Ban công tác phụ nữ CATP tổ chức cũng đều đạt hiệu quả cao. Tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2011, 29/42 Hội phụ nữ đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc, 8 Hội phụ nữ được T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tặng Bằng khen; 27 Hội phụ nữ và 63 cá nhân được Giám đốc CATP tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào; 78 nữ cán bộ chiến sỹ được tặng bằng khen, giấy khen vì thành tích trong công tác, chiến đấu.