Lợi dụng đêm tối, hung hãn chặn xe tải, cướp tài sản

ANTĐ - Sau khi lên kế hoạch chu đáo, nhóm đối tượng đã mang theo hung khí đi trên xe gắn máy rồi chặn một chiếc xe tải. Chúng hung hãn đánh tài xế trọng thương rồi cướp tài sản và bỏ trốn.
Lợi dụng đêm tối, hung hãn chặn xe tải, cướp tài sản ảnh 1
Các đối tượng tham gia vụ cướp

Ngày 29 - 6, CAH Nghi Lộc (Nghệ An) ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Sự (27 tuổi), Vương Văn Nhàn (24 tuổi), Bùi Văn Cường (24 tuổi), Hồ Trọng Thọ (22 tuổi) và Tạ Phúc Nhân (23 tuổi) đều trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc(Nghệ An) về tội cướp tài sản.

Theo đó vào khoảng 21h đêm 23 -6 khi anh Hồ Công Lệnh (39 tuổi ở xóm 6, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) lái chiếc xe tải mang BKS 37S-4266 trên đường chở hàng mua nông sản về khi vừa đến địa bàn nói trên thì bất ngờ từ phía trước một nhóm nam thanh niên đi trên xe gắn máy mang theo dao kíp, típ sắt đứng chặn giữa đường. Khi anh Lệnh vừa dừng xe thì nhóm thanh niên này lao vào đánh anh Lệnh trọng thương rồi lục trên người tìm chiếc ví và lấy được 630.000 đồng và một chiếc điện thoại rồi bỏ đi.

3 ngày sau khi gây án, 5 đối tượng gây ra vụ cướp đó đã lần lượt bị công an bắt, một đối tượng bỏ trốn đang bị công an truy bắt.

Danh tính của 5 đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Văn Sự (27 tuổi), Vương Văn Nhàn (24 tuổi), Bùi Văn Cường (24 tuổi), Hồ Trọng Thọ (22 tuổi) và Tạ Phúc Nhân (23 tuổi) đều trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, vì muốn có tiền ăn nhậu nên đã rủ nhau lập băng cướp để kiếm tiền.

Ngày 29-6, CAH Nghi Lộc (Nghệ An) ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng nói trên về tội cướp tài sản. Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý.