Lốc xoáy tàn phá hơn 20 ngôi nhà, nhiều người bị thương

ANTĐ - Một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy vừa xảy ra tại huyện miền núi phía tây của Nghệ An làm hơn 20 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng, 8 người bị thương.
Vào khoảng 20h ngày 20 - 4, tại địa bàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) xảy ra một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá. Mặc dù trận mưa đá diễn ra trong thời gian ngắn, hạt nhỏ nhưng lốc xoáy đá gây thiệt hại lớn.

Ngôi nhà chỉ còn trơ khung sau trận lốc xoáy

Thống kê ban đầu của chính quyền địa phương cho biết, đã có hơn 20 ngôi nhà bị hư hỏng do tốc mái, trong đó có cả trạm y tế và trường tiểu học. Trận lốc xoáy cũng làm 8 người tại địa phương bị thương do mái ngói và cây cối ngã văng trúng người. Ngoài ra hàng trăm ha lúa, hoa màu và nhiều cây cối trên địa bàn cũng bị tàn phá hư hỏng. Thiệt hại tập trung vào các bản Tân Sơn; Bắc Sơn; Nam Sơn, Thái Sơn 1, Thái Sơn 2, của xã Môn Sơn.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương xã Môn Sơn đã huy động lực lượng cán bộ, dân quân tự vệ xã tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời báo cáo UBND huyện. Lãnh đạo huyện Con Cuông cũng chỉ đạo đoàn cán bộ về tận địa phương để xem xét kiểm tra tình hình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan ban ngành khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống cho bà con nhân dân.
Trước đó vào chiều 2-4 một cơn lốc lớn kèm theo sấm sét đã quét qua địa bàn xã Nậm Càn, huyện biên giới Kỳ Sơn. Hậu quả làm 1 người chết và nhiều ngôi nhà cũng bị tốc mái. Xa hơn một chút vào cuối buổi chiều 30-3, tại huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) cũng đã xảy ra một trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, với những hòn đá to bằng đầu ngón tay trỏ, kèm theo lốc xoáy. Hậu quả làm hơn 70 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng và nhiều diện tích cây trồng bị hư hại nặng. Tổng thiệt hại theo ước tính ban đầu khoảng gần 1 tỷ đồng.

Hoa màu cây cối bị tàn phá

Như vậy trung tuần cuối tháng 3 và tháng 4, các địa phương ở miền núi phía tây Nghệ An liên tục xảy ra 3 trận mưa đá lốc xoáy gây thiệt hại nặng cho bà con nhân dân. Các cơ quan chức năng cũng đã tìm cách khuyến cáo bà con nhân dân chủ động phòng tránh lốc xoáy khi thời tiết đầu mùa hè diễn biến bất thường.