Liên kết tạo thành sức mạnh

ANTĐ - 15 năm (1999-2014) thực hiện Chương trình phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố, Hội Cựu Chiến binh TP Hà Nội và CATP Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả, thành tích đáng tự hào. Mối liên kết giữa hai lực lượng còn góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH của Thủ đô.

CAP Phố Huế, Hai Bà Trưng gắn kết với nhiều cán bộ cơ sở là hội viên Cựu chiến binh

Nòng cốt trong phong trào

Triển khai Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ban hành năm 1999, Hội Cựu Chiến binh TP Hà Nội và CATP đã báo cáo, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đến tận từng cơ sở. 

Sự phối hợp giữa hai lực lượng CATP và Cựu chiến binh thể hiện rõ nét trên các mặt công tác: phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANCT, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ kết hợp với các phong trào Cách mạng khác; công tác phối hợp xây dựng lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố, xây dựng tổ chức hội Cựu chiến binh và lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào.

Với phương châm phòng ngừa là chính, Ban chỉ đạo thực hiện NQ liên tịch 01 các cấp phối hợp với các cấp, các ngành đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Có khoảng 1.400 hội nghị, tập huấn, tọa đàm đã được tổ chức, cùng hàng chục nghìn buổi thông tin, phổ biến tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo ANTT được hai đơn vị triển khai. Đặc biệt, với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, từng đồng chí CSKV đã cùng với hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở bám sát địa bàn… từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như phòng ngừa không để xảy ra mất ANTT trên địa bàn. 

Hiệu quả “đo đếm” được

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Hội Cựu chiến binh TP và CATP Hà Nội đã phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình; kịp thời phát hiện, hóa giải các mâu thuẫn, điểm nóng phức tạp về ANTT. Hơn 3.000 tổ hòa giải với hội viên Hội Cựu chiến binh làm nòng cốt đã phát huy hiệu quả vai trò, nhiệm vụ. Trung bình hàng năm, Hội Cựu chiến binh và lực lượng Công an cơ sở đã tham gia hòa giải khoảng 1.300 vụ việc, trong đó tỷ lệ thành công trên 70%; vận động hàng trăm nghìn hộ dân ký cam kết tự phòng ngừa trộm cắp tài sản; 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ, 90% số hộ kinh doanh đăng ký thực hiện các quy định về ANTT…

Hàng năm, lực lượng Công an và Hội Cựu chiến binh các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nội dung chương trình đấu tranh, phòng chống tội phạm. Nhiều mô hình, phong trào, chuyên đề hay về vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm như “Tự phòng, tự quản về ANTT”, hay “Xứ họ đạo an toàn”, học sinh, sinh viên nói “không” với ma túy, vi phạm pháp luật… Bên cạnh đó, các hội viên Hội Cựu chiến binh TP cũng phối hợp với Công an cơ sở tham gia công tác tuần tra đêm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, tất cả đã góp phần đảm bảo vững chắc ANTT trên địa bàn.

“Qua 15 năm thực hiện NQ liên tịch 01, mối quan hệ phối hợp, gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an và Hội Cựu chiến binh TP ngày càng được tăng cường. Hai lực lượng đã làm tốt công tác phối hợp, đấu tranh, phòng ngừa, góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô; tạo nên hình ảnh đẹp về những người lính một thời hy sinh xương máu cho Tổ quốc, và thế hệ CBCS Công an hôm nay”, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TP chia sẻ.