Liên kết, nhân đôi sức mạnh xử nghiêm phạm trật tự giao thông dịp Tết Quý Mão 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -

“Liên quân Thanh tra Sở GTVT và Cảnh sát trật tự thuộc Phòng CS Quản lý hành chính về TTXH CATP Hà Nội về kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT - đô thị trên địa bàn thành phố từ nay đến Tết nguyên đán sẽ đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, nhân đôi sức mạnh giữa hai lực lượng được xác định chủ công giữ gìn trật tự - văn minh đô thị”, Thượng tá Lương Anh Tuấn – Phó trưởng Phòng CS Quản lý hành chính về TTXH CATP Hà Nội nhìn nhận.

Lực lượng chức năng lập biên bản trường hợp vi phạm TTGT-ĐT

Lực lượng chức năng lập biên bản trường hợp vi phạm TTGT-ĐT

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt trong, sau dịp Tết dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và trong thời gian diễn ra vòng Chung kết bóng đá thế giới World Cup 2022, được sự đồng ý của lãnh đạo CATP và Sở GTVT, Thanh tra Sở GTVT - Phòng CS Quản lý hành chính về TTXH đã xây dựng kế hoạch liên ngành phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị. Trước mắt, lực lượng liên quân tập trung tại 12 quận và 3 huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh.

Thượng tá Lương Anh Tuấn – Phó trưởng Phòng CS Quản lý hành chính về TTXH CATP Hà Nội cho biết, các đoàn liên ngành sẽ tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự ATGT, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, TNGT gây bức xúc trong dư luận xã hội như: chiếm dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, phía trước các trường học, bệnh viện để tổ chức kinh doanh, mua bán, tổ chức trông giữ xe trái phép, tự phát, các điểm trông giữ xe…

Một phương tiện vi phạm dừng đỗ

Một phương tiện vi phạm dừng đỗ

Trên cơ sở điều tra cơ bản cũng như thực tế tình hình và nắm bắt thông tin dư luận phản ánh, các đoàn công tác kiểm tra về điều kiện pháp lý hoạt động trông giữ phương tiện được Sở GTVT cấp giấy phép, các quy định về phòng, chống cháy nổ tại nơi trông giữ phương tiện.

Cùng với đó, liên ngành chủ động phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện, xử lý các bến bãi trông giữ phương tiện trái phép tại các khu đất trống, đất dự án chưa triển khai. Kiên quyết xử lý các trường hợp chiếm dụng lòng đường, gầm cầu, dải phân cách để trông giữ xe trái quy định; dỡ bỏ điểm "P", xoá các vạch sơn kẻ tại các điểm dừng, đỗ xe không phép, trái phép, sai quy định.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ xe ở lòng đuờng, hè phố trái quy định gây cản trở, mất trật tự ATGT - đô thị. Kiểm tra, xử phạt các trường hợp xe taxi gây cản trở giao thông tại các cổng bệnh viện, trung tâm thương mại, các điểm dừng chờ xe buýt.

Đối với hoạt động vận tải hành khách, lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát, xử phạt đối với vi phạm tại các văn phòng đại diện, chi nhánh của các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trái quy định, không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoạt động tập kết hàng hoá, đón khách tại các văn phòng đại diện, các tự điểm xe dù, bến cóc...

“Với trách nhiệm của mình, cùng với việc chủ trì, tham gia các tổ công tác – kiểm tra, chúng tôi đã đề xuất Ban Giám đốc CATP để chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã quyết liệt vào cuộc duy trì, xử lý, đảm bảo trật tự giao thông – đô thị tại địa bàn. Nguyên tắc thống nhất là phải tạo được sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên, thì mới đạt được yêu cầu trật tự, an toàn đô thị”, Thượng tá Lương Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ghi nhận trong riêng ngày 9-12, liên quân CSTT – Thanh tra GTVT làm nhiệm vụ tại quận Ba Đình đã xử lý 15 trường hợp, trong đó có đến 6 điểm trông xe và 4 ô tô dừng đỗ sai quy định…

Trước đó, ngày 7-12, liên quân làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã phát hiện và lập biên bản 8 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 5 trường hợp đỗ xe sai quy định; xử phạt 1 điểm trông giữ xe trái phép và 2 trường hợp vi phạm dừng đỗ khác. Tất cả đều bàn giao cho chính quyền phường sở tại xử lý theo thẩm quyền, trên tinh thần yêu cầu quản lý, duy trì không để tái lấn chiếm. Nếu không duy trì được, chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm trước cấp trên.