Lệ Quyên tiết lộ về mối tình trước khi đến với ông xã, phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt

ANTD.VN - Giọng ca được mệnh danh “nữ hoàng phòng trà” nhớ lại, ngày trẻ mẹ cô từng khuyên con gái không nên yêu xa và “khoanh vùng” chọn bạn trai trong phạm vi 100 cây số đổ lại. Bản thân cô cũng nghĩ mình chẳng đi được đâu xa Hà Nội cả, cứ ở đây cho gần bố mẹ.

Lệ Quyên kể, trước khi kết hôn, cô từng có một mối tình với người bạn trai sống cách xa Hà Nội cả trăm cây số. Tuy nhiên, cô đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm với người này rằng nếu xác định yêu cô thì lên Hà Nội ở, còn ở xa như thế thì để “suy nghĩ đã”. Cũng vì thế mà chuyện tình đó không thành. Thế mà không hiểu vì sao sau này, vào một ngày đẹp trời, cô không những không lấy chồng gần mà còn xách vali đi hẳn từ Hà Nội vào TP.HCM, bắt đầu cuộc sống Nam tiến chỉ vì một người đàn ông. Nữ ca sĩ nói vui, cô bị anh bạn trai cùng phòng bây giờ “bắt cóc”. Mọi thứ khi ấy giống như duyên số và với cô thì đó không chỉ là mối duyên trong chuyện hôn nhân mà còn đưa đẩy cô đến với bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc.

Nói về bước ngoặt này, Lệ Quyên chia sẻ, tới giờ cô đã trải qua 20 năm ca hát, trong đó 10 năm đầu ở Hà Nội cứ chậm rãi sống và làm nghề với tâm thế “bình chân như vại”, chẳng hề lo lắng, sốt ruột mà an phận với việc nằm ngoài guồng quay showbiz. Cứ vậy, cô túc tắc làm nghề, không chút mảy may nghĩ đến việc “chạy đua” cho bằng các nghệ sĩ đồng trang lứa khác. Ngay cả khi bị “dụ” Nam tiến, cô cũng đi theo tiếng gọi của tình yêu chứ không phải với ý định tìm kiếm cơ hội lập nghiệp và thành danh. Đó là lý do thời gian đầu mới vào Nam, cô vẫn lặng lẽ đi theo con đường âm nhạc riêng chứ không phải con đường mà số đông chọn đi để nhanh nổi tiếng. Nhưng rồi thành công vẫn đến với cô,  không hẳn vì may mắn, mà có lẽ vì sự dám đi con đường khác đó.

Nhìn lại những thành quả ngọt ngào mà Lệ Quyên có được trong 20 năm vừa qua, thật khó tin rằng tất cả đều được gói ghém trong 10 năm Nam tiến. Đó là 10 năm cô bắt đầu biết “chạy đua” với nghề, đều đặn mỗi năm ra hai sản phẩm âm nhạc, lúc là CD, khi là DVD. Con số này chưa phải nhiều nhặn gì so với sản phẩm mà các nghệ sĩ trẻ lúc bấy giờ phát hành trong năm song như Lệ Quyên thổ lộ thì cô không cố “chạy đua” về số lượng mà muốn mình giống như mạch nước ngầm, từ từ chảy, từ từ ngấm và đọng lại trong lòng khán giả. Cô tự thấy những gì mình làm vừa vặn với mình nên chưa bao giờ phải hối tiếc dù cũng có lúc ngẫm lại và nghĩ: “Nếu như được trở lại mốc 10 năm đầu tiên khi còn ở Hà Nội, mình sẽ cố gắng hơn” nhưng rồi suy nghĩ ấy trôi tuột đi rất nhanh vì cô tin rằng nếu không có 10 năm chậm rãi đó, chắc gì mình có được sự thành công và bình yên hiện tại.

Bình yên cũng là điều mà Lệ Quyên khẳng định cô đang có và chưa bao giờ mất. Giọng ca sinh năm 1981 trải lòng, cô luôn nghĩ bình yên hay sóng gió đều do mình chọn lựa, nếu muốn bình yên thì sẽ chọn bình yên. Cô tự thấy mình không phải tuýp người đủ sức chịu đựng biến cố nên không chọn giông tố. Có lẽ vì thế mà cô tránh được nhiều phiền phức, rối rắm trong cả đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp và đến giờ phút này may mắn chưa vấp phải biến cố gì đến mức làm xáo trộn mọi thứ.

Lệ Quyên và ông xã 

Dù vậy, Lệ Quyên tâm sự, nhiều người cứ nghĩ cô không bao giờ biết buồn nhưng kỳ thực, khi buồn cô cũng không dám nghe mình hát. Nữ ca sĩ nói vui, cô đã “lừa được cả thế giới” vì chọn cách không để ai thấy mình đau khổ hay suy sụp mà nỗi niềm nào cũng nuốt ngược vào trong. Với một người bình thường mà chọn cách sống như vậy, có lẽ phải nhờ đến bác sĩ điều trị tâm lý nhưng cô may mắn có thể giải tỏa bằng cách trút hết nỗi lòng vào âm nhạc.

“Có những điều mình khó nói ra nhưng may quá còn hát được. Không ai nói cuộc sống mình trọn vẹn cả. Có những cái mình không thể thay đổi được, đó có thể gọi là sự hối tiếc. Nhưng trong âm nhạc cần sự hối tiếc đó để sâu lắng và mặn mà hơn”. – Lệ Quyên giãi bày.

Nhắc tới tin đồn hôn nhân rạn nứt vì dạo gần đây không thấy ông xã sát cánh cùng mình như trước kia, Lệ Quyên cười và khẳng định, cuộc hôn nhân của cô chưa có gì bất ổn và hiện tại đang rất ổn. Có điều, thời gian gần đây, vợ chồng cô quyết định tách nhau ra trong công việc để anh được làm những gì mình thích thay vì đứng sau hỗ trợ và tận tụy chăm chút cho từng bước đi âm nhạc của vợ trong suốt 10 năm qua. Lệ Quyên tiết lộ, hiện tại chồng cô đang tập trung cho công việc kinh doanh ở lĩnh vực bất động sản và cô sẵn sàng đứng sau hỗ trợ cho anh.

Trở lại với live-concert “Q Show 2”, Lệ Quyên chia sẻ, 6 năm trước đây khi “Q Show 1” kết thúc, cô đã “ngồi một xó” để “ủ mưu” và lập kế hoạch thực hiện cho show diễn này lần hai, đã nghĩ tới việc sẽ nhờ đến những ai giúp mình làm nên một show diễn “khủng”. Cô bảo việc đến show này mới mời đạo diễn Việt Tú và nhạc sĩ Hoài Sa chính là sự để dành. Bởi với cô, “Q Show 2” càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được diễn ra vào đúng thời điểm dấu mốc kỷ niệm 20 năm ca hát của mình. Thời điểm này, Lệ Quyên tự thấy mình đang ở độ chín muồi và rực rỡ nhất.

Tiết lộ về live-concert đặc biệt này, Lệ Quyên cho biết, cô đã sẵn sàng chi 30 tỷ đồng cho 3 đêm diễn được tổ chức vào tối 20, 21-12-2019 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và tối 4-2-2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Không như những liveshow khác có dàn khách mời hùng hậu, tại “Q Show 2” sẽ chỉ có một mình Lệ Quyên đứng trên sân khấu. Nữ ca sĩ tâm sự, cô muốn mang đến cảm xúc xuyên suốt và trọn vẹn trong đêm diễn, vì thế quyết định mạo hiểm để mình tự kể lại câu chuyện đời mình trong suốt 20 năm theo nghiệp cầm ca. Mọi thứ cho show diễn này đều được cô chuẩn bị một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng nhất, ngay cả chiếc vé. Theo đó, chiếc vé xem show mô phỏng chiếc đĩa than được thiết kế cầu kỳ với chất liệu cao cấp và nặng gần 1kg sẽ không đơn thuần là vé vào xem, mà còn là một “kỉ vật” để những ai yêu Lệ Quyên và tiếng hát của cô có thể giữ lại làm kỉ niệm.