Lật tẩy trường “ma” chuyên bán bằng tiến sỹ

ANTĐ - “Bằng cấp giả đang là mối lo ngại cho cả đất nước, chúng ta không thể để cho tình trạng này tiếp diễn”. Sau tuyên bố của người đứng đầu ngành giáo dục Indonesia trong chiến dịch truy quét loạt trường đại học cấp văn bằng bất hợp pháp, chính phủ nước này còn có kế hoạch rà soát lại toàn bộ hồ sơ cán bộ công chức trên cả nước để có biện pháp xử lý thích hợp.
Lật tẩy trường “ma” chuyên bán bằng tiến sỹ ảnh 1

Kiểm tra đột xuất văn phòng một trường đại học cấp bằng Tiến sỹ trái phép đóng tại Jakarta

Ngã ngửa với trường “ma”

Tuần cuối cùng của tháng   5-2015, Bộ trưởng Nghiên cứu, Công nghệ và Giáo dục Đại học Indonesia M. Nasir đã kiểm tra đột xuất 2 cơ sở đào tạo có yếu tố bất minh. Tại Học viện kinh tế (STIE) Adhy Niaga ở Bekasi, Đông Jakarta, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sinh viên đã tốt nghiệp nhưng không hoàn thành đầy đủ các tín chỉ cần thiết. Thậm chí, có người đã được nhận bằng tốt nghiệp dù chỉ học 1 học kỳ.

Trong khi đó, tại tòa nhà Yarnati ở khu Menteng, khu vực Trung tâm Jakarta, đoàn kiểm tra tới một căn phòng 24m2, được cho là văn phòng của Học viện Quản lý Quốc tế Indonesia (LMII) – một chi nhánh của Đại học Berkley, Michigan ở Hoa Kỳ. Trong văn phòng chỉ có 2 chiếc bàn và vài chiếc ghế, một người đàn ông tự xưng là nhân viên hành chính của học viện. Trên tường là ảnh của những sinh viên trong đồng phục tốt nghiệp, có sự tham dự của các giáo sư và người nước ngoài. Theo Bộ trưởng Nasir, họ có thể là “diễn viên” được trả tiền để cùng chụp ảnh.

LMII đã có 147 học viên tốt nghiệp, chủ yếu là văn bằng tiến sĩ, nhưng danh tính của họ không tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục. Đáng chú ý, trong số này có nhiều cán bộ quản lý tại các công ty kinh doanh, cảnh sát và hiệu trưởng 2 trường đại học tại Kupang, thủ phủ tỉnh Đông Nusa  Tenggara. Ngay sau đó, Giáo sư DR Liartha S Kembaren, Hiệu trưởng LMII hôm 24-5 có nói với báo chí rằng Đại học Berkley đã hợp tác với LMII trong 10 năm trở lại đây. Hoạt động giảng dạy và học tập của Đại học Berkley ở Indonesia được thực hiện qua mạng Internet.

Theo Bộ trưởng Nghiên cứu, Công nghệ và Giáo dục Đại học Indonesia M. Nasir, STIE Adhy Niaga và LMII nằm trong số 18 học viện và trường đại học bị nghi hoạt động bất hợp pháp và đứng trước nguy cơ đóng cửa. Ngày 26-5, ông M. Nasir đã chính thức có đơn khiếu nại hình sự lên lực lượng cảnh sát quốc gia. Tại buổi làm việc với Tướng Badrodin Haiti, Giám đốc Cảnh sát quốc gia, Bộ trưởng M. Nasir đã cung cấp một số kết quả điều tra gần đây trong nỗ lực chống gian lận của ngành giáo dục. Ông Nasir cho biết, LMII là điển hình về vi phạm luật giáo dục khi chỉ được cấp giấy phép cho các khóa học ngắn mà lại cấp văn bằng Tiến sỹ. Bộ cũng đã phát hiện ra cái gọi là Đại học Berkley ở Michigan, Hoa Kỳ là trường “ma”, tên gọi đó dễ đánh lừa người khác khi pha trộn 2 trường đại học danh tiếng của Mỹ là Đại học California, Berkeley và Đại học Michigan.

“Đánh mạnh” vào nạn bằng cấp giả

Cảnh sát trưởng quốc gia, Tướng Badrodin Haiti cũng cho rằng, nếu điều tra ra sai phạm, cả cơ sở giáo dục lẫn các học viên mua bằng cấp giả đều có thể bị xử lý hình sự. Qua điều tra ban đầu, LMII đã bán bằng cấp với giá từ 20 - 50 triệu Rupiah  (3.700 USD). Luật Giáo dục Quốc gia Indonesia 2003 quy định rằng những người phát hành, giúp phát hành hoặc sử dụng văn bằng giả sẽ phải đối mặt với án tù tối đa là 5 năm hoặc bị phạt 500 triệu Rupiah.

Nhiều người cho rằng lượng cơ sở giáo dục hoạt động trái phép ở Indonesia còn khá nhiều, thực trạng này đã diễn ra trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm nghiêm túc của chính quyền, vì thế đã đến lúc cần phải giải quyết triệt để.

Chính phủ Indonesia cũng đã lên kế hoạch rà soát lại toàn bộ hồ sơ cán bộ công chức trên cả nước, cán bộ sử dụng bằng cấp giả có thể bị cách chức và bất kỳ ai vi phạm cũng bị xử lý hình sự. 

Nhà phân tích giáo dục Tongam Sinambela cho rằng, có hai yếu tố chính dẫn đến     việc kinh doanh bằng cấp ở  Indonesia. Thứ nhất, hầu hết người Indonesia nghĩ rằng bằng cấp sẽ tạo cho họ vị thế cùng đặc quyền trong đời sống xã hội; thứ hai là các cơ sở đào tạo liên tục mở ra khiến cho số lượng học viên suy giảm từ năm này sang năm khác, buộc họ phải tính nước kinh doanh bằng cấp để đảm bảo về tài chính. Bởi vậy, ngoài tăng cường thực thi pháp luật, điều quan trọng không kém là phải đánh vào ý thức của những người muốn dùng bằng cấp giả để “lót đường” công danh.