Lập tổ kiểm tra làm rõ vi phạm vụ... lấp sông Hồng

(ANTĐ) - “Sau khi Báo ANTĐ khởi đăng loạt bài điều tra vụ một doanh nghiệp lấp sông Hồng để chiếm dụng đất, tôi đã yêu cầu UBND phường Phúc Tân và các ban, ngành liên quan kiểm tra thông tin báo đưa, báo cáo cụ thể sự việc lên UBND quận. Thông tin ban đầu cho thấy, có sự việc như báo phản ánh” - ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết khi trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ.

Lập tổ kiểm tra làm rõ vi phạm vụ... lấp sông Hồng

(ANTĐ) - “Sau khi Báo ANTĐ khởi đăng loạt bài điều tra vụ một doanh nghiệp lấp sông Hồng để chiếm dụng đất, tôi đã yêu cầu UBND phường Phúc Tân và các ban, ngành liên quan kiểm tra thông tin báo đưa, báo cáo cụ thể sự việc lên UBND quận. Thông tin ban đầu cho thấy, có sự việc như báo phản ánh” - ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết khi trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ.

Lợi dụng việc sản xuất gạch, doanh nghiệp đã đổ đất, phế thải xuống lòng sông Hồng
Lợi dụng việc sản xuất gạch, doanh nghiệp đã đổ đất, phế thải xuống lòng sông Hồng

- PV: Thưa ông, đến thời điểm này UBND quận Hoàn Kiếm đã nắm được thông tin về việc “Xưởng sản xuất thực nghiệm vật liệu sinh thái thân thiện môi trường”, địa chỉ tại 87 Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đổ trộm phế thải xuống lòng sông Hồng, chiếm dụng đất trái phép chưa?

- Ông Nguyễn Quốc Hoa - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm: Chúng tôi rất hoan nghênh thông tin mà Báo ANTĐ vừa phản ánh. Sau khi báo khởi đăng loạt bài điều tra trên, chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo UBND phường Phúc Tân và các ban, ngành liên quan xác minh, kiểm tra thông tin báo đưa và báo cáo cụ thể sự việc lên UBND quận. Đến ngày 19-4, tôi đã nhận được nội dung báo cáo, thông tin ban đầu cho thấy: Có sự việc như báo phản ánh!

- Xưởng này có được UBND quận Hoàn Kiếm, hoặc UBND TP Hà Nội cấp phép lập điểm tập kết đất, phế thải không thưa ông?

- Chúng tôi sẽ cho kiểm tra kỹ việc này. Về phía UBND quận Hoàn Kiếm có thể khẳng định, chúng tôi không cấp phép cho doanh nghiệp này tập kết rác, phế thải tại địa chỉ 87 Nguyễn Khiết.

- Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã từng xảy ra vụ việc đổ đất, phế thải lấp sông Hồng, chiếm dụng đất trái phép tương tự như vụ ở 87 Nguyễn Khiết nào chưa? Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm đối với những vụ việc này?

- Nạn đổ trộm rác, phế thải ra bờ vở sông Hồng, thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm lâu nay diễn ra phức tạp. Tuy nhiên thời gian qua, nhờ triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa hiệu quả như: đầu tư làm tuyến đường dọc bờ vở sông Hồng, phát quang bụi rậm… lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn đã ngăn chặn tương đối hiệu quả tình trạng này. Đầu năm 2011 vừa qua, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã giải quyết dứt điểm vụ người dân lấn chiếm đất trái phép tại bãi giữa sông Hồng.

- Trở lại vụ việc lấp sông Hồng để lấn chiếm đất xảy ra tại 87 Nguyễn Khiết, ông nhìn nhận thế nào về mức độ vi phạm của doanh nghiệp này?

- Tôi vừa giao cho cơ quan tham mưu của UBND quận, ngay trong tuần này thành lập một tổ kiểm tra liên ngành dự kiến gồm: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra Xây dựng; Hạt quản lý Đê điều số 2, UBND phường Phúc Tân… tiến hành kiểm tra, xem xét toàn diện công tác quản lý, việc chấp hành các quy định của pháp luật tại cơ sở này. Quan điểm của chúng tôi là ủng hộ doanh nghiệp phát triển sản xuất, khuyến khích việc tận dụng phế thải xây dựng để tái sinh thành nguyên liệu sản xuất gạch. Tuy nhiên, phế thải thu gom để làm vật tư sản xuất phải được đổ đúng nơi, đúng chỗ, sản xuất phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận trường hợp một cơ quan, doanh nghiệp ở ven bờ sông Hồng, lạm dụng việc sản xuất để có hành vi đổ đất, phế thải xuống lòng sông. Trước đây, lực lượng chức năng mới chỉ phát hiện, xử lý một số vi phạm mang tính nhỏ lẻ.

- Ông có thể cho biết thêm về phương hướng xử lý, giải quyết vụ việc này của UBND quận Hoàn Kiếm nhằm tránh tình trạng “phạt cho tồn tại”, tạo tiền đề xấu cho các vi phạm sau?

- Những ngày tới, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành làm việc với cơ sở để làm rõ đúng, sai. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp. Việc gì cơ sở chưa thực hiện đúng quy định thì chúng ta hướng dẫn, giải thích để họ hiểu và làm cho đúng, việc gì làm sai thì yêu cầu khắc phục bằng được và ấn định thời gian khắc phục. Sau khi kiểm tra cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho quý báo biết.

Nhóm PV điều tra