Lập hồ sơ di tích cho danh thắng Tràng An

ANTĐ - Được các nhà khoa học mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn,” là “bảo tàng địa chất ngoài trời,” khu du lịch sinh thái Tràng An - Ninh Bình có tổng diện tích 2.168ha, bao bọc bởi các dãy núi đá vôi, các hồ nước và hang động tạo thành một thế trận liên hoàn.

Nơi đây còn lưu giữ nhiều di vật của người tiền sử từ 5.000-30.000 năm trước trong các hang Búi, hang Trống… Khi di tích này gắn liền với ba triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý như đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ Vua Lê Đại Hành… tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa Hoa Lư huyền thoại… Xuất phát từ giá trị này, mới đây, Bộ VH-TT&DL đã thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình về lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng quần thể danh thắng Tràng An. Theo đó, Bộ VH-TT&DL yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ quần thể hang động Tràng An phù hợp với phạm vi dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO.