Lào Cai: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng mất tích gần 1 tháng do lũ cuốn ở Nậm Cang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn trôi tại Nậm Cang đã được tìm thấy sau gần 1 tháng mất tích.

Theo đó, vào chiều 7/10, sau gần 1 tháng mất tích, thi thể nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy do bị lũ cuốn tại Nậm Cang đã tự nổi tại hồ thuỷ điện Nậm Sài (thị xã Sa Pa).

Gia đình nạn nhân đã xác nhận danh tính là anh T.V.Ph., trú tại xã Liên Minh, là nạn nhân cuối cùng còn mất tích do lũ cuốn tại Nậm Cang.

Lũ kinh hoàng tại xã Nậm Cang, Lào Cai vào đêm 12/9

Lũ kinh hoàng tại xã Nậm Cang, Lào Cai vào đêm 12/9

Khu vực tìm thấy nạn nhân xấu số là tại hồ thuỷ điện Nậm Sài. Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng.

Như vậy, sau gần 1 tháng tìm kiếm, đã tìm thấy tổng cộng tất cả 7 nạn nhân bị thiệt mạng do lũ ống tại Nậm Cang, xã Liên Minh, không còn nạn nhân mất tích.

Như An ninh Thủ đô trước đó đưa tin, do mưa lớn trên thượng nguồn vào tối 12/9, đến khoảng 20 giờ 30 phút thì nước lũ tại 3 con suối Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang trên địa bàn xã Liên Minh dâng cao đột ngột, gây ra trận lũ ống kinh hoàng, khiến nhiều người và tài sản bị cuốn trôi.

Lũ ống đã cuốn trôi 7 người khiến toàn bộ nạn nhân đều thiệt mạng. Lũ ống cũng khiến 6 người khác bị thương nhưng may mắn thoát nạn. Các trường hợp đều trú tại xã Liên Minh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là người dân thấy trời mưa to nên đi kiểm tra khu vực nuôi cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm), khi lũ ống ập đến không kịp thoát nạn, bị vùi lấp hoặc cuốn trôi.