Lắng nghe ý kiến đóng góp để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội vừa tổ chức thành công hội nghị “Đánh giá tình hình ANTT và góp ý về trách nhiệm CSKV trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở”.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Phạm Trung Tuyến – Phó Trưởng CAQ Ba Đình nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng, đó là phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an phường Đội Cấn nói riêng và Công an quận Ba Đình nói chung trong sạch vững mạnh.

Trung tá Phạm Trung Tuyến – Phó Trưởng CAQ Ba Đình phát biểu tại hội nghị

Trung tá Phạm Trung Tuyến – Phó Trưởng CAQ Ba Đình phát biểu tại hội nghị

Qua việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, Công an quận sẽ cập nhật kịp thời những đơn vị, CBCS thực hiện kết quả chuyên môn tốt để phổ biến, nhân rộng; đồng thời thấy được những tồn tại, hạn chế để khắc phục, rút kinh nghiệm.

Mục tiêu cao nhất là xây dựng đội ngũ CBCS luôn có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; thân thiện, gần gũi với nhân dân; chấp hành nghiêm túc kỷ luật. điều lệnh CAND, quy trình công tác; giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; giao tiếp ứng xử có văn hóa …

Nhiều ý kiến, nhận xét tâm huyết được người dân bày tỏ

Nhiều ý kiến, nhận xét tâm huyết được người dân bày tỏ

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Ông Nguyễn Tài Minh, tổ dân phố số 7, nhận xét: phường Đội Cấn là một trong bốn phường trọng điểm về công tác đảm bảo an ninh chính trị của quận Ba Đình. Thời gian qua, cá nhân ông Minh và nhiều người đểu cảm nhận được Ban chỉ huy Công an phường, các đồng chí CSKV rất nhiệt tình, trách nhiệm, không quản khó khăn, vất vả, khi có vụ việc ở cơ sở bất kể thời gian nào cũng đều có mặt kịp thời xử lý, không để phức tạp. Vì vậy, nhân dân luôn tin yêu, quý trọng, coi CSKV như người nhà.

Đồng quan điểm với ông Minh, bà Nguyễn Thị Phượng - tổ dân phố số 9 cho hay: Địa bàn tổ 9 có nhiều người ở nơi khác đến thuê trọ, chủ yếu là đi làm thuê nên muốn nắm bắt được tình hình địa bàn cũng như tâm tư, nguyên vọng của người dân, đồng chí CSKV phải tranh thủ thực hiện nhiệm vụ ngoài giờ hành chính.

“Tôi thấy hàng ngày, đồng chí CSKV dành nhiều thời gian xuống địa bàn tiếp xúc, gần gũi với từng nhà dân để hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng, đồng thời vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong khu vực”, bà Minh chia sẻ và mong muốn cán bộ CSKV tiếp tục phối hợp chặt với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố để trao đổi thông tin giữa người dân với chính quyền địa phương, qua đó nắm chắc tình hình, địa bàn, dân cư.

Thay mặt CBCS Công an phường Đội Cấn, Trung tá Hà Việt Chung - Trưởng Công an phường bày tỏ cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân. Đồng chí Trưởng Công an phường hứa sẽ nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thiếu xót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp nhiều hơn nữa các ý kiến của người dân để Công an phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục phát huy việc lắng nghe ý kiến nhân dân trong thời gian tới, chỉ huy Công an phường Đội Cấn nêu rõ, ngoài tổ chức hội nghị, Công an phường còn phân công cán bộ xuống địa bàn lắng nghe ý kiến của nhân dân về tình hình ANTT, tố giác tội phạm, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

CSKV tiếp tục kết hợp với các bác tổ trưởng dân phố tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước; và hướng dẫn cho người dân hiểu rõ hơn những thủ tục về hành chính…