Lan tỏa những gương điển hình tiên tiến

ANTĐ - “CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn kiên định lập trường, vượt qua tất cả khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”

CSCĐ CATP Hà Nội xử lý một trường hợp vi phạm TTATGT khi tuần tra đêm

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ nêu rõ tại Hội nghị Tổng kết Chỉ thị 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy’’ giai đoạn 2008 - 2013 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị.

Qua 5 năm triển khai, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức học tập, quán triệt và đổi mới hình thức, biện pháp để thực hiện có hiệu quả những nội dung trọng tâm của các phong trào, Chỉ thị trên. CBCS của Bộ Tư lệnh CSCĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm điều lệnh CAND và các nội quy, quy định chế độ công tác. Trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh, đối mặt với những khó khăn, thử thách, CBCS CSCĐ luôn kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao phẩm chất đạo đức, tư cách người Công an cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Trên mặt trận giữ gìn ANCT, TTATXH, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Công an các địa phương tuần tra kiểm soát, tấn công trấn áp và truy bắt các loại tội phạm nguy hiểm. Với những thành tích xuất sắc trên, trong 5 năm qua, đã có 16 tập thể, 32 cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại; 10 tập thể và 19 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 12 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND và hàng nghìn tấm gương tiêu biểu khác được các cấp lãnh đạo khen thưởng, biểu dương.