Cứu sống trẻ sinh non nặng 700g bị nhiễm trùng huyết nặng

(ANTĐ) - Ngày 4-11, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, khoa vừa cứu sống một trẻ sinh non  khi mới được 28 tuần tuổi, chỉ nặng 700g bị nhiễm trùng huyết nặng. Bệnh nhi là Hoàng Thị Mận, sinh ngày 11-9-2010, ở Nghi Lộc, Nghệ An. Mẹ của bé trong quá trình mang thai đã bị nhiễm trùng huyết, gây suy đa phổi tạng được cấp cứu và điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương. 

Cứu sống trẻ sinh non nặng 700g bị nhiễm trùng huyết nặng

(ANTĐ) - Ngày 4-11, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, khoa vừa cứu sống một trẻ sinh non  khi mới được 28 tuần tuổi, chỉ nặng 700g bị nhiễm trùng huyết nặng. Bệnh nhi là Hoàng Thị Mận, sinh ngày 11-9-2010, ở Nghi Lộc, Nghệ An. Mẹ của bé trong quá trình mang thai đã bị nhiễm trùng huyết, gây suy đa phổi tạng được cấp cứu và điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương. 

Khi thai mới được 28 tuần tuổi, người mẹ trở dạ và đã tử vong sau một ngày sinh con. Bé Mận được đưa sang Khoa Nhi, BV Bạch Mai trong tình trạng lây nhiễm trùng huyết từ mẹ, thiếu ôxy, có dấu hiệu suy hô hấp nặng, ngừng thở, ngừng tim. Ngay lập tức, các BS áp dụng nhiều phương pháp thở máy hiện đại như thở máy tần số cao, thở không xâm lấn… Hiện sau gần 2 tháng điều trị, sức khỏe của bé Mận đã hồi phục và hoàn toàn có thể phát triển bình thường như các trẻ khác. Đây là một ca sơ sinh với cân nặng và tuần tuổi nhỏ nhất từ trước đến nay được cứu chữa thành công tại khoa.

Phương Anh