Kiên quyết xử lý vi phạm đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với tinh thần quyết liệt xử lý vi phạm đổ rác thải trộm ra ven sông Hồng, gây ảnh hưởng đến dòng chảy, bãi bồi, môi trường, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã chủ động các biện pháp biện pháp, quyết liệt ngăn chặn và phối hợp xử lý nghiêm tình trạng vi phạm nêu trên.
CAQ Tây Hô liên tục triển khai các kế hoạch, xử lý vi phạm xe chở quá tải, rơi vãi đất đá gây ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông

CAQ Tây Hô liên tục triển khai các kế hoạch, xử lý vi phạm xe chở quá tải, rơi vãi đất đá gây ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông

Có một thời gian, dọc tuyến bãi bồi ven bờ sông Hồng thuộc các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng An, Yên Phụ trở thành điểm “nóng” về nạn đổ trộm phế thải. Cứ đêm xuống, các phương tiện từ xe 3 bánh đến xe có trọng tải 2,5 tấn, xe "hổ vồ" lén lút vận chuyển về các điểm ven sông Hồng đổ thải gây ảnh hưởng đến môi trường, làm mất an ninh trật tự.

Hệ lụy từ những xe chở phế thải hoạt động lén lút không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng quản lý về đô thị và môi trường. Bởi các phương tiện do chạy lén lút, đổ trộm nên việc che chắn cũng hết sức tạm bợ, thậm chí không che chắn bạt đất cát văng vãi khắp tuyến đi qua.

Trước thực trạng này, Công an quận Tây Hồ đã tham mưu cho UBND quận ban hành các văn bản, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp kiên quyết xử lý. Đồng thời, Chủ tịch UBND quận đã yêu cầu giao trách nhiệm cho UBND phường sở tại có biện pháp quản lý hiệu quả.

Quá trình tuần tra, kiểm soát đêm, Công an quận Tây Hồ phát hiện, xử lý gần 10 vụ đổ trộm phế thải

Quá trình tuần tra, kiểm soát đêm, Công an quận Tây Hồ phát hiện, xử lý gần

10 vụ đổ trộm phế thải

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an quận đã chủ trì các cuộc ra quân, kiên quyết xử lý. Lực lượng cơ sở lập chốt, rào chắn, quây tôn các khu vực bãi bờ ven sông cắm biển tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành quy định. Trước những biện pháp cứng rắn của lực lượng Công an, tình trạng đổ thải trộm trên địa bàn không tái diễn.

Tuy nhiên, trong những ngày trung tuần tháng 2 và tháng 3 năm 2023, một số người dân lợi dụng việc trồng trọt hoa màu, cải tạo đất trồng đào, quất sau Tết Nguyên đán 2023 đã đổ đất, cạp phần trũng thấp, cây cỏ hoang để mở rộng diện tích trồng trọt. Cũng có một số lái xe tải lợi dụng việc trên đổ trộm phế thải ra phần đất trống gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Ngay khi nắm được thông tin trên, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp tích cực tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng chí Trưởng CAQ đã giao Đội Cảnh sát kinh tế - CAQ chủ trì phối hợp với các đội và Công an các phường triệt để tình trạng, duy trì ổn định địa bàn.

Quyết liệt xử lý vi phạm về môi trường, ngày 3-1, Công an quận Tây Hồ đã có kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đổ chất thải trái phép trên địa bàn. Tiếp đến ngày 22-2, đơn vị triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đổ chất thải trái phép. Trong kế hoạch này, Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ chỉ rõ các điểm cần chú trọng địa bàn các phường có tuyến sông Hồng gồm phường Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An, Phú Thượng.

Quá trình tích cực triển khai tuần tra, kiểm soát, CAQ Tây Hồ đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 7 vụ đổ trộm phế thải với 7 đối tượng. Trong đó, xử phạt với tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Nhằm đảm bảo môi trường, an toàn giao thông cho các phương tiện, CAQ Tây Hồ đã thường xuyên tuần tra trong đêm, rạng sáng thời điểm xe chở vật liệu quá tải, phế thải hay lợi dụng hoạt động để năng chặn, xử lý. Qua đó đã phát hiện 16 vụ rơi vãi gây ô nhiễm môi trường xử phạt tổng số tiền là 57.400.000 đồng; xử lý 5 vụ chở quá tải xử phạt số tiền là 10.700.000 đồng, cùng với đó CAQ đã phối hợp UBND các phường xử lý 5 vụ hủy hoại đất với 5 đối tượng tổng số tiền phạt là 17.500.000 đồng.

Công an quận Tây Hồ tuần tra, phát hiện xử lý xe rơi vãi gây ô nhiễm môi trường

Công an quận Tây Hồ tuần tra, phát hiện xử lý xe rơi vãi gây ô nhiễm môi trường

Theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ: “Trong thời gian qua, lực lượng Công an đã làm tốt công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm đổ trộm phế thải ra vùng ven sông Hồng. Hiện nay, ngoài lực lượng Công an đang tích cực duy trì tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các vi phạm nêu trên, quận đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu tại các phường ven sông Hồng để quản lý đổ thải gây ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, môi trường và an nnh trật tự”.