Kiểm tra thể lực đầu mùa giải: Chỉ có 1 trợ lý trọng tài bị trượt

ANTĐ - Đến hẹn lại lên, các trọng tài và trợ lý trọng tài được triệu tập làm nhiệm vụ tại V-League bắt buộc phải trải qua màn sát hạch về thể lực. Tại kỳ kiểm tra sáng nay (30/12), chỉ có 1 trường hợp bị đánh trượt do không thể “nuốt trọn” các vòng chạy sức bền.

Các "vua áo đen" đã thể hiện nhiều tiến bộ về thể lực tại đợt kiểm tra trước mùa giải

Đó là trợ lý trọng tài Nguyễn Quang Hưng của Hải Phòng. Cây cờ này bị loại vì chỉ hoàn thành được 4 trong tổng số 15 vòng chạy theo yêu cầu của Ban trọng tài VFF. Đây cũng là kết quả đã được dự báo bởi trợ lý Nguyễn Quang Hưng hiện vẫn bị ảnh hưởng của chấn thương rách bắp, nên việc không theo được các đòi hỏi của bài test cũng là điều dễ hiểu.

So với những đợt kiểm tra thể lực trước đây, rõ ràng việc chỉ có 1 trường hợp bị đánh trượt, lại trượt do chấn thương, có thể xem là một tín hiệu đáng mừng. Nó cho thấy các “vua áo đen” của Việt Nam đã có ý thức tốt hơn về nghề nghiệp của mình. Bởi thông thường, sau khi kết thúc mùa giải, một bộ phận không nhỏ các trọng tài hay có thói quen nghỉ xả hơi, sinh hoạt thiếu điều độ dẫn đến không duy trì tốt nền tảng thể lực. Hệ quả là đến giai đoạn chuẩn bị bước vào mùa giải mới, dù có “vắt chân lên cổ” để chạy, họ cũng không thể đạt được trạng thái sung mãn nhất. Thậm chí, có không ít trường hợp sau khi vượt qua được kỳ sát hạch lại tự “phá sức” bằng những cuộc vui thiếu kiểm soát, tất yếu dẫn đến không theo kịp diễn biến và tốc độ trận đấu, nhìn gà hóa cuốc, đưa ra những quyết định gây hậu quả khôn lường.

Kiểm tra thể lực đầu mùa giải: Chỉ có 1 trợ lý trọng tài bị trượt ảnh 2

Những gương mặt dính phốt nghiêm trọng tại mùa giải 2014 sẽ không được trao nhiệm vụ

tại V-League 2015

Ngoại trừ trợ lý trọng tài Nguyễn Quang Hưng chắc chắn sẽ không được phân công làm nhiệm vụ ít nhất là tại giai đoạn lượt đi V-League 2015 do trượt thể lực, 4 trọng tài và 2 trợ lý trọng tài mắc lỗi nghiêm trọng ở mùa giải 2014 gồm Đinh Văn Dũng, Phùng Quốc Quân, Nguyễn Văn Kiên, Trần Trung Hiếu, Trương Đức Chiến và Trần Thanh Liêm cũng tiếp tục bị “treo còi” tại V-League 2015.
Mặc dù trước đó, Ban trọng tài VFF đã kết luận sai sót của các trọng tài nêu trên chỉ do lỗi nhận định chứ không phải là do tư tưởng, nhưng việc tạm dừng sử dụng đối với họ có thể xem là giải pháp hợp lý, nhất là trong bối cảnh Ban trọng tài VFF đang quyết liệt đổi mới nhằm nâng cao chất lượng cho công tác trọng tài tại mùa giải 2015.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất đợt tập huấn, các trọng tài và trợ lý trọng tài đạt chuẩn sẽ được lựa chọn phân công làm nhiệm vụ cho các trận đấu tại vòng 1 V-League 2015, khởi tranh vào ngày 4/1/2015 tới.