Không nên cho trẻ dưới 7 tuổi uống thuốc viên

ANTĐ - Tại Trung Quốc, cứ vài phút lại có một ca trẻ nhỏ tử vong do sử dụng dược phẩm không phù hợp (liên quan đến liều lượng, dạng thuốc hay tình trạng dị ứng  thuốc). 

Một điều tra về tình trạng sử dụng thuốc tại nước này cho thấy, 53,5% phụ huynh cho con nhỏ dưới 7 tuổi uống thuốc dạng viên cứng hoặc viên con nhộng to. Theo Giáo sư Hà Diễm Lĩnh, chuyên gia quản lý dược phẩm ở thành phố Quảng Châu, trẻ dưới 7 tuổi không nên cho uống thuốc viên cứng hoặc viên nang bởi viên thuốc cứng dễ khiến trẻ ngạt thở khi cố nuốt vào. Đối với trẻ nhỏ nên sử dụng thuốc dạng lỏng để trẻ dễ nuốt. Còn với trẻ sơ sinh, phụ huynh cần tuân thủ nghiêm về liều thuốc, tránh tình trạng quá liều gây phản ứng xấu.