Không khí lạnh tăng cường

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong sáng hôm nay 28-10,  bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

 Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trong đới gió Tây trên cao, ở Bắc bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Các tỉnh bắc và Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa và giông. Từ ngày hôm nay, gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3. Vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh.

Tuy nhiên, theo nhận định từ phía Trung tâm DBKTTV Trung ương, đợt không khí lạnh tăng cường này cường độ yếu, nên nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc không giảm sâu. Khoảng ngày 30-10, không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt độ sẽ tăng dần lên. Nhiệt độ thấp nhất về ban đêm ở khu vực miền núi có thể xuống dưới 20 độ C. Khu vực Hà Nội trong 2-3 ngày tới vẫn duy trì tiết trời se lạnh, nhiệt độ từ 20-25 độ C.