Không để tình trạng chia nhỏ “miếng bánh” ngân sách

ANTĐ - Sáng 2-10, trước khi bế mạc phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu vào dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Theo các đại biểu, điều quan trọng nhất khi sửa đổi Luật này là phải đảm bảo nguyên tắc ngân sách Nhà nước được sử dụng, quản lý một cách minh bạch, hiệu quả.

Về một số quy định cụ thể trong dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị rà soát, thu hẹp các quỹ ngoài ngân sách. Lý do vì thực tế nhiều quỹ có nguồn thu từ thuế, phí nhưng hiện nay vẫn đang để ngoài ngân sách Nhà nước, gây khó khăn trong quản lý, đồng thời làm phân tán nguồn lực quốc gia. Ông Phùng Quốc Hiển so sánh, ngân sách có thể ví như miếng bánh, nếu miếng bánh ngân sách bị chia nhỏ thì nguồn lực tài chính quốc gia bị mất cân đối, sức mạnh tài chính quốc gia yếu đi.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đề nghị rà soát lại một số vấn đề nhằm khắc phục những tồn tại hiện nay trong việc lập, quản lý và sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý sử dụng một cách tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, việc sửa đổi Luật cần phải làm rõ quyền lực để quyết định ngân sách là của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội có thẩm quyền quyết định kế hoạch tài chính trung và dài hạn, các tiêu chí, các định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ % phân chia ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương.