Nhiều kiến nghị của cử tri được xem xét nghiêm túc

(ANTĐ) - Chiều qua, 12-5, phiên họp thứ 31 của UBTVQH đã bế mạc. Trong phiên làm việc cuối cùng, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6.

Bế  mạc phiên họp thứ 31 của UBTVQH:

Nhiều kiến nghị của cử tri được xem xét nghiêm túc

(ANTĐ) - Chiều qua, 12-5, phiên họp thứ 31 của UBTVQH đã bế mạc. Trong phiên làm việc cuối cùng, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6.

Cử tri luôn muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm tới kiến nghị của mình

Cử tri luôn muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm tới kiến nghị của mình

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, cử tri cả nước đã gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 1.687 kiến nghị. Tính đến 10-5-2010, các cơ quan có trách nhiệm đã nghiên cứu và trả lời 1.170 kiến nghị, còn 18 kiến nghị chưa có văn bản trả lời, trong đó có 14 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, còn lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội. Tại phiên họp sáng qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hứa sẽ kiểm tra ngay việc xem xét, xử lý các kiến nghị còn chưa được trả lời.

“Cùng với việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ, các bộ, ngành cũng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những vấn đề mà cử tri đã có kiến nghị tại các kỳ họp trước” - Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng báo cáo với UBTVQH. Ông Vượng nêu ví dụ, sau khi có ý kiến cử tri về vấn đề xây dựng sân golf ở các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, theo đó số lượng sân golf đưa vào quy hoạch đã giảm 77 sân với diện tích 9.000ha đất so với quy hoạch của các địa phương và giảm 27 sân so với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Qua kiểm tra, rà soát, đánh giá về quy hoạch và đầu tư các dự án thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Công Thương đã thống nhất với 9 tỉnh loại bỏ 21 dự án đã được phê duyệt, xem xét điều chỉnh hợp lý sơ đồ khai thác hoặc quy mô đối với 35 dự án gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường - xã hội hoặc không phù hợp với quy hoạch khác của tỉnh.

Chấn chỉnh điều hành xuất khẩu gạo

Bên cạnh việc khẳng định những kết quả của công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, báo cáo do ông Trần Thế Vượng trình bày đã chỉ rõ tuy không nhiều, nhưng vẫn còn một số kiến nghị đã được giải quyết và trả lời, song cử tri chưa đồng tình, trong đó có kiến nghị về quản lý, điều hành xuất khẩu gạo và vai trò của Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong hoạt động điều hành xuất khẩu gạo.

Qua xem xét tình hình cụ thể và làm việc với cơ quan hữu trách, Ban Dân nguyện, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương đã không làm đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi nghiên cứu, quyết định phê duyệt Điều lệ của Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Vì vậy, trong Điều lệ được phê duyệt, Hiệp hội Lương thực Việt Nam có những nhiệm vụ, quyền hạn không phù hợp với quy định về Hiệp hội, “lấn sân” quản lý Nhà nước, như hướng dẫn giá các loại gạo xuất khẩu; tổ chức thực hiện việc đăng ký, thống kê xuất nhập khẩu; hướng dẫn và điều hành xuất nhập khẩu mặt hàng gạo.

Cụ thể, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã ra quyết định ban hành quy chế đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo, trong khi đây là văn bản thể hiện hoạt động quản lý, điều hành hoạt động xuất khẩu gạo và đối tượng điều chỉnh không chỉ là thành viên Hiệp hội mà bao gồm tất cả các thương nhân tham gia xuất khẩu gạo và cơ quan Nhà nước (Hải quan)...

Chưa xem xét dự án Luật Thủ đô

Cũng trong chiều qua, 12-5, UBTVQH đã nghe Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn trình bày về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của QH khóa XII. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp sẽ khai mạc ngày 20-5 và diễn ra trong 24,5 ngày làm việc. Ông Trần Đình Đàn cho biết: “Chương trình nghị sự có một số điều chỉnh đáng lưu ý. Theo đó, sẽ không trình QH xem xét, thông qua và cho ý kiến các dự án Luật Thủ đô, Luật Biển Việt Nam và Luật Đầu tư công theo đề nghị của Chính phủ để có thêm thời gian hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất; quy hoạch đầu tư và vận hành các dự án thủy điện trên cả nước; thực trạng thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. Việc thực hiện các quyết định về quy hoạch Thủ đô Hà Nội, thực trạng quản lý mua bán bất động sản và giá các loại đất mua bán trên thị trường tự do tại các địa điểm đang được xem xét quy hoạch... cũng được một số đoàn đại biểu QH và đại biểu QH đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ”.

Chính Trung