Không ai chịu trách nhiệm về quảng cáo sai sự thật (?!)

ANTĐ - Chiều 5-12, phiên chất vấn tiếp tục với phần trả lời của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Dù có tới 2 Giám đốc Sở (Công Thương, Y tế) và 1 Phó Giám đốc Sở TT-TT cùng tham gia giải trình song nội dung trả lời chưa làm hài lòng ĐB HĐND TP.

Không ai chịu trách nhiệm về quảng cáo sai sự thật (?!) ảnh 1
Sữa là một trong những mặt hàng thường lợi dụng quảng cáo sai sự thật để tăng giá
(Ảnh minh họa)

Là người đặc biệt quan tâm tới ATVSTP, ĐB Nguyễn Thị Thùy, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội - HĐND TP hỏi: “HĐND TP đã yêu cầu công khai danh tính các địa chỉ vi phạm ATVSTP trên báo chí để người dân biết, việc này đã làm tới đâu?”. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền liệt kê có hàng trăm bài báo về lĩnh vực ATVSTP song không nói rõ danh tính của đơn vị kinh doanh có vi phạm. Trả lời câu hỏi “có hay không sự yếu kém trong các cơ quan quản lý ATVSTP của TP, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho rằng, 3 ngành liên quan (Y tế, Công Thương, NN&PTNT) đã phối hợp tốt và dù “còn tồn tại, chưa đáp ứng được yêu cầu” song “không có yếu kém”. 

Không hài lòng, ĐB Nguyễn Thị Thùy tái chất vấn: “Giám đốc Sở Y tế trả lời chưa rõ. Tôi muốn hỏi đã công khai địa chỉ vi phạm chưa, để dân còn biết”. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng chỉ đưa ra thông tin chung chung: “ATVSTP giờ là quốc nạn. Phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội mới có thể dần đi vào quy củ. Nếu cử tri có thông tin về địa chỉ vi phạm, cần gửi ngay tới cơ quan chức năng để chúng tôi xử lý kịp thời...”.

Được mời đứng lên trả lời câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý TP trước tình trạng nhiều quảng cáo thực phẩm sai sự thật, Phó Giám đốc Sở TT-TT Nguyễn Xuân Quang tỏ ra hết sức lúng túng. Trình bày khá dài dòng hệ thống quy định pháp luật trong quản lý hoạt động quảng cáo, ông Nguyễn Xuân Quang thừa nhận, sự thiếu thống nhất trong quản lý đã tạo ra kẽ hở để doanh nghiệp lách khi quảng cáo sản phẩm. Do chưa thấy địa chỉ trách nhiệm trong phần trả lời, Phó Chủ tịch HĐND TP phải hỏi lại: “Trả lời của Phó Giám đốc Sở TT-TT cho thấy dường như Sở TT-TT chưa có chức năng quản lý vấn đề này. HĐND TP muốn đồng chí làm rõ Sở đã làm được gì, đã tham mưu gì cho TP chưa?”. Tiếp tục trình bày lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quảng cáo, ông Nguyễn Xuân Quang vẫn không sao làm rõ được yêu cầu của HĐND TP. 

Tới lượt Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh tỏ ra mất kiên nhẫn: “Vậy tóm lại, quảng cáo sai sự thật thì ai phải chịu trách nhiệm?”. Ông Nguyễn Xuân Quang càng lúng túng: “Nội dung quảng cáo do doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Trước khi quảng cáo được đăng, phải có hồ sơ do Bộ TT-TT xem xét, cấp phép...” Bà Ngô Thị Doãn Thanh vẫn thấy như vậy không rõ: “Chúng tôi muốn có địa chỉ trách nhiệm để dân có chỗ mà kêu chứ? Nếu không phải ở Sở TT-TT thì ở đâu?”. Câu trả lời của ông Nguyễn Xuân Quang sau đó khiến hội trường xôn xao: “Bộ VH-TT&DL chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về quảng cáo”.

Cảm thấy không thể tìm thêm thông tin hữu ích, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt làm rõ thêm vấn đề bởi “không thể không có địa chỉ trách nhiệm được”. Trả lời câu hỏi này, ông Trần Xuân Việt nói ngắn: “Chúng tôi tiếp thu các ý kiến ĐB HĐND TP đã nêu và sẽ trao đổi lại với Sở TT-TT để có báo cáo chính thức bằng văn bản gửi tới HĐND TP về trách nhiệm quản lý chất lượng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông”.