Khẩn trương hỗ trợ bà con nông dân sau đợt rét kỷ lục

ANTĐ - Liên quan đến thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại kỷ lục vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, tính đến ngày 29-1, đã có khoảng 9.000 trâu bò bị chết (con số này có thể tiếp tục tăng), 43.000 gia cầm chết và 27.000ha cây trồng bị thiệt hại.

Ngay từ đầu đợt rét, Bộ NN&PTNT đã tổ chức nhiều đoàn công tác tới các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ để hỗ trợ bà con nông dân cách chống rét cho cây trồng, vật nuôi nhưng do nhiệt độ xuống sâu, nhanh nên thiệt hại vẫn rất lớn. Qua thống kê, đã có 14 tỉnh bị thiệt hại nặng nề.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ bà con nông dân theo mức đã được quy định. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ đã đề nghị các địa phương ứng trước bằng tiền ngân sách để kịp thời hỗ trợ bà con nông dân. Bộ NN&PTNT cũng kiến nghị các ngân hàng giãn nợ với bà con nông dân, đặc biệt là những người vay vốn để mua trâu bò.