Bệnh viện y học cổ truyền, Bộ Công an:

Khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân Quảng Bình

ANTĐ - Hơn 500 người dân đã được khám và cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài ra đoàn công tác còn tiến hành xử lý vệ sinh môi trường, như xịt thuốc hóa chất, khử độc, diệt khuẩn tại các khu vực chợ, trường học, UBND và các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Khám và chữa bệnh cho bà con xã An Thủy, huyện Lệ Thủy

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, đoàn công tác y tế thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân, xử lý VSMT vùng bị ngập nặng thuộc xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Đồng thời, trao 20 cơ số thuốc của Cục y tế, Bộ Công an giao cho Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho bà con vũng lũ trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Thanh Vũ - Bí thư đảng ủy xã An Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết: “Trong đợt lũ vừa qua địa bàn xã bị ngập sâu trên 1,5m, có chỗ ngập sâu trên 2,5m như ở thôn  Tân Lệ, thôn Phú Thọ. Toàn xã có hơn 2500 ngôi nhà thì chỉ có hơn 50 nhà là chưa bị ngập; hơn 140 tấn lúa của người dân bị thiệt hại do nước lũ và con số thiệt hại ước tính lên đến 7 tỷ đồng, ngay sau lũ đi qua cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Khi có thông tin đoàn công tác từ thiện của Bộ Công an đến khám, cấp phát thuốc chúng tôi đã có thông báo đến từng thôn, từng người dân”.

Được các y, bác sỹ khám và tận tình tư vấn cách bảo vệ sức khỏe, ông Nguyễn Văn Du (60 tuổi, ở thôn Phú Thọ, xã An Thủy) phấn khởi nói “Năm mô cũng rứa, lụt về là nước cứ trắng làng, trắng xã hết, bà con khổ lắm, giờ nước lũ rút cũng mừng, những biết bao nỗi lo. Lo đói, lo dịch bệnh, lo dọn lũ và ổn định cuộc sống bà con cũng chẳng có thời gian, điều kiện để khám, chữa bệnh và vệ sinh phòng dịch đúng quy trình. Hôm nay có đoàn công tác y tế của Công an về khám, cấp phát thuốc và vệ sinh môi trường, chúng tôi phấn khởi lắm”. Còn bác Võ Duy Tuynh, ở đội 2, thôn Phú Thọ, xã An Thủy nói “Cảm ơn các anh, đã về tận nơi để giúp đỡ bà con, phần nào giúp chúng chúng tôi bớt những khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt trong tình cảnh này”.

Ngoài công tác khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc đoàn công tác còn tiến hành xử lý vệ sinh môi trường, như xịt thuốc hóa chất, khử độc, diệt khuẩn tại các khu vực chợ, trường học, UBND và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Thạc sỹ, bác sỹ Trần Ích Quân – Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bộ Công an, Trưởng đoàn, cho biết: “Nhu cầu khám, chữa bệnh của bà con ở đây rất lớn. Sau một ngày khẩn trương làm việc, đoàn chúng tôi với hơn 10 y, bác sỹ đã tiến hành khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 500 người dân về những dịch bệnh thông thường sau lũ, với hơn 300 cơ số thuốc được phục vụ tại chỗ. Thấy rằng một số bệnh thường nảy sinh sau lũ như bệnh tiêu chảy, đau mắt đỏ, các dịch cúm, cảm cúm… mà bà con mắc phải rất nhiều và đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe đối với bà con. Do đó, chúng tôi cũng đã tư vấn cho bà con để phòng tránh các dịch bệnh này. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện 20 trường hợp mắc bệnh tăng huyết áp và dễ có xảy ra nguy cơ tai biến, những trường hợp đó chúng tôi đã xử lý tại chỗ, đồng thời khuyến cáo bà con cần tiến hành điều trị theo những chỉ định của bác sỹ”.

“Qua hoạt động này chúng tôi hết sức ghi nhận tấm lòng của các y, bác sỹ Bệnh viện y học cổ truyền, Bộ Công an, đã giúp đỡ, góp phần làm giảm bớt nỗi lo về bệnh tật sau lũ cho bà con chúng tôi”, ông Phan Thanh Vũ bộc bạch.

 Được biết, ngay sau đó đoàn y, bác sỹ Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an tiếp tục hành trình về với bà con vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế để khám, cấp phát thuốc.