Được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, cuộc khai quật này nhằm điều tra, khảo sát, nghiên cứu đánh giá giá trị di tích Phụ lăng và Nguyên lăng trong tổng thể lăng mộ nhà Trần ở Đông Triều - Quảng Ninh, đồng thời đề xuất kế hoạch nghiên cứu, quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Cuộc khai quật đã làm xuất lộ nhiều nền móng vật liệu kiến trúc có trang trí hình rồng, biểu tượng của vương quyền. Điều đáng buồn, tại di tích Nguyên lăng, tìm thấy rất rõ dấu vết của các cuộc đào phá để ăn trộm của cải vào khoảng những năm 70-80 của thế kỷ trước. Trộm mộ đã phá hủy gần như toàn bộ phần nền của khu trung tâm mộ. Xung quanh hố đào có rất nhiều than tro, vôi bột cũng như những mẩu gỗ vụn được quật lên từ lòng hố.
