Khinh khí cầu chở đầy khách du lịch bị mất kiểm soát ở Trung Quốc

Khinh khí cầu chở đầy khách du lịch bị mất kiểm soát ở Trung Quốc

ANTD.VN -  Khinh khí cầu chở đầy khách du lịch đã bị mất kiểm soát, rơi xuống hồ nước ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Sự cố xảy ra khi những du khách này trải nghiệm dịch vụ di chuyển bằng khinh khí cầu để ngắm hoa anh đào nở tại Vườn anh đào Gui'an. Đoạn video do một nhân chứng quay lại cho thấy, những cơn gió mạnh liên tục đập vào khinh khí cầu đã khiến cho nó bất ngờ mất độ cao và rơi xuống hồ nước bên dưới. Phi công đã nhanh trí sử dụng vòi đốt khí giữ cho khinh khí cầu tiếp tục căng phồng và ngăn nó chìm xuống. Lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời và đưa các du khách lên bờ. Nhà chức trách xác nhận, không ai bị thương trong vụ tai nạn này.
Thú vị khoảnh khắc voi vẫy vòi chào đón du khách ở Thái Lan

Thú vị khoảnh khắc voi vẫy vòi chào đón du khách ở Thái Lan

ANTD.VN -  Một con voi hoang dã vẫy vòi chào đón những du khách đi xuồng trên sông. Con voi này tên Plai Dan Siam đang uống nước thì nhìn thấy khách du lịch chèo xuồng bơm hơi trên sông ở Chiang Mai, Thái Lan. Nó liền thể hiện cử chỉ thân thiện với nhóm du khách. Khách du lịch Naing Lin cho biết: “Con voi rất dễ thương và không ngừng vẫy vòi cho đến khi chiếc xuồng cuối cùng đi qua”.
Tạo ấn tượng tốt, thu hút dòng khách du lịch từ SEA Games 31

Tạo ấn tượng tốt, thu hút dòng khách du lịch từ SEA Games 31

ANTD.VN - Đội tuyển nam và nữ cầu mây Thái Lan vừa có chuyến tham quan Hà Nội trên xe buýt 2 tầng. Đây là một trong nhiều tour mà ngành Du lịch Hà Nội đã chuẩn bị để phục vụ SEA Games 31, đồng thời cũng là để quảng bá hình ảnh một Hà Nội văn hiến, thân thiện, mến khách đến với bạn bè quốc tế…
Khách du lịch đến Hà Nội dịp lễ 30-4 và 1-5 tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020

Khách du lịch đến Hà Nội dịp lễ 30-4 và 1-5 tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020

ANTD.VN -  Ngày 3-5, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ ngày 30-4 đến 3-5, Hà Nội ước đón hơn 550 nghìn lượt khách, tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 2.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước trên 1.500 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020 (năm 2021, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì vậy, khách du lịch phải hủy các tour du lịch để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch).
[Tin nhanh tối 19-4-2021] Cô gái trộn cần sa vào trà sữa để bán cho thanh niên và khách du lịch

[Tin nhanh tối 19-4-2021] Cô gái trộn cần sa vào trà sữa để bán cho thanh niên và khách du lịch

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Cô gái trộn cần sa vào trà sữa để bán cho thanh niên và khách du lịch; Bắt đối tượng ngày bán hàng nước, đêm bán ma tuý; Mạo danh người làm từ thiện để trộm tiền; 'Siêu trộm 10X' gây ra gần 100 vụ trộm cắp tài sản; Campuchia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục; Trực thăng của NASA thực hiện chuyến bay lịch sử trên sao Hỏa.
Độc đáo những di tích lịch sử ở Hà Nội nặn bằng bột tò he

Độc đáo những di tích lịch sử ở Hà Nội nặn bằng bột tò he

ANTD.VN -Những di tích lịch sử văn hóa, những công trình kiến trúc của Hà Nội được các nghệ nhân làng nghề truyền thống Xuân La nặn bằng bột tò he thu hút đông đảo du khách tới thưởng lãm tại Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại lần thứ 2 - 2020.

Tàu du lịch siêu sang đưa hơn 2.000 du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu

Tàu du lịch siêu sang đưa hơn 2.000 du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu

ANTD.VN - Khoảng 8h ngày 8-11, tàu du lịch siêu sang Genting Dream của Tập đoàn Du lịch tàu biển Genting Hong Kong và Dream Cruise Line đã đưa 2.044 du khách quốc tế xuất phát từ Singapore đến cập cảng Tân Cảng-Cái Mép (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Thu 265.152 tỷ đồng từ du lịch

Thu 265.152 tỷ đồng từ du lịch

ANTD.VN - Tổng cục Du lịch cho biết, 8 tháng đầu năm 2016, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6.452.373 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015. 
Khách du lịch đổ dồn về Sapa tránh nóng

Khách du lịch đổ dồn về Sapa tránh nóng

ANTĐ -Đợt nắng nóng cao điểm sẽ diễn ra vào cuối tuần nên nhiều gia đình đã tận dụng 2 ngày nghỉ đi du lịch, nghỉ dưỡng tại những nơi có khí hậu mát mẻ, trong lành. Chỉ cách Hà Nội 4 giờ di chuyển bằng ô tô trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai, thị trấn mờ sương Sa Pa được coi là điểm đến lý tưởng của người dân thủ đô và các tỉnh phía Bắc trong những ngày nóng bức này.