Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa tổ chức thăm và tặng quà những người bị khuyết tật bẩm sinh đang làm việc tại Hợp tác xã Vụn ART làng lụa Vạn Phúc Hà Đông.
Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng ảnh 1

Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng

Hợp tác xã Vụn ART gồm 20 người, từ giám đốc tới những bạn thiết kế, hay những người thợ thủ công, họ đều là những người khuyết tật, tận dụng miếng vải vụn, thừa từ những mảnh vải của làng Lụa Vạn Phúc để tạo thành các sản phẩm như tranh ghép vải, áo phông, túi xách, ví...

Việc làm này vừa hạn chế xả rác thải vụn vào môi trường, đồng thời đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật, để họ sống bằng chính sức lao động của mình và tự tin hơn trong cuộc sống.

Hợp tác xã Vụn ART

Hợp tác xã Vụn ART

Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông thăm và tặng quà hợp tác xã Vụn ART

Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông thăm và tặng quà hợp tác xã Vụn ART

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, cuộc sống của các nhân viên tại hợp tác xã gặp nhiều khó khăn, chỉ trông chờ vào những đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân, và khách du lịch.

Trước tình hình đó, Hội phụ nữ Công an Quận Hà Đông đã báo cáo Chỉ huy Công an quận đến thăm, tặng quà và ủng hộ hợp tác xã Vụn Art 5 triệu đồng, 1 thùng khẩu trang. Đây là hoạt động cộng đồng nhằm động viên, chia sẻ cùng các anh chị em khuyết tật phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, vượt qua và chiến thắng đại dịch.

Chiếc xe đạp mới được các CBCS Phụ nữ Công an quận Hà Đông gửi tặng em Đinh Văn Thanh

Chiếc xe đạp mới được các CBCS Phụ nữ Công an quận Hà Đông gửi tặng em Đinh Văn Thanh

Được biết em Đinh Văn Thanh - bị thiểu năng trí tuệ, đi làm tại trung tâm Hợp tác xã Vụn bị mất trộm chiếc xe đạp, Hội phụ nữ Công an quận Hà Đông đã chung tay ủng hộ, tặng em một chiếc xe đạp mới để có phương tiện đi lại.