[Tin nhanh tối 19-4-2021] Cô gái trộn cần sa vào trà sữa để bán cho thanh niên và khách du lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Cô gái trộn cần sa vào trà sữa để bán cho thanh niên và khách du lịch; Bắt đối tượng ngày bán hàng nước, đêm bán ma tuý; Mạo danh người làm từ thiện để trộm tiền; 'Siêu trộm 10X' gây ra gần 100 vụ trộm cắp tài sản; Campuchia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục; Trực thăng của NASA thực hiện chuyến bay lịch sử trên sao Hỏa.

Cô gái trộn cần sa vào trà sữa để bán cho thanh niên và khách du lịch

Trưa ngày 19-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP. Đà Lạt kiểm tra, phát hiện 15 chai trà sữa có chứa cần sa được bày bán trên xe ô tô BKS 49A -389.97, đang dừng trước một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (phường 3, TP. Đà Lạt). Qua làm việc, chủ xe là Nguyễn Thị Thái Dung khai nhận đã xay pha trộn cần sa với trà sữa để bán kiếm lời. Mỗi ngày, Dung bán khoảng 20 chai với giá từ 150 - 200 ngàn đồng/chai bằng cách đăng quảng cáo trên facebook và qua bạn bè giới thiệu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thị Thái Dung cùng tang vật bị công an bắt giữ

Nguyễn Thị Thái Dung cùng tang vật bị công an bắt giữ

Bắt đối tượng ngày bán hàng nước, đêm bán ma tuý

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã hoàn tất điều tra vụ án, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Kim Anh (SN 1964), trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Nguyễn Kim Anh từng có 3 tiền án liên quan đến ma tuý, lợi dụng "bình phong" là bán nước, Kim Anh giao dịch với nhóm đối tượng xã hội phức tạp, để bán lẻ ma tuý kiếm lời.

Cụ thể, tối ngày 24-12-2020, Kim Anh rủ chị gái là Nguyễn Thị Bình (SN 1958), trú tại Sơn Tây đi đến khu vực ngõ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội để mua 65,648 gam heroin của một người phụ nữ với giá 20 triệu đồng để bán kiếm lời. Khi đi đến khu vực ngã 5 phố Cát Linh - Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội, Kim Anh bị tổ công tác thuộc Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội phát hiện và bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Nguyễn Kim Anh khai do cần tiền để chữa bệnh, đã mua ma túy để bán kiếm lời.

Đối tượng Kim Anh

Đối tượng Kim Anh

Mạo danh người làm từ thiện để trộm tiền

Ngày 19-4, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thịnh, 32 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh về tội Trộm cắp tài sản. Theo đó, Thịnh giả danh người làm từ thiện đến hỗ trợ tiền xây nhà, để trộm 35 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Thẩm, 70 tuổi, trú tại thôn Phú Đông, huyện Phú Ninh.

Được biết, Thịnh từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và mới ra tù.

'Siêu trộm 10X' gây ra gần 100 vụ trộm cắp tài sản

Ngày 19-4, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Trần Văn Long (SN 2000, trú tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, tháng 4-2021, Cơ quan Công an nhận đã bắt giữ Trần Văn Long sau khi được tin báo trên địa bàn huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý liên tiếp xảy ra một số vụ phá cửa, đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Bước đầu tại cơ quan Công an, Trần Văn Long khai nhận cuối tháng 10-2020 đến nay, đối tượng đã thực hiện trót lọt gần 100 vụ trộm cắp tài sản trị giá lên đến hơn nửa tỷ đồng ở nhiều tỉnh, thành...

Được biết, đối tượng Trần Văn Long có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và sống lang thang tại Hà Nội.

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục

Ngày 19-4, tình hình dịch COVID-19 của Campuchia vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát, khi nước này ghi nhận thêm 624 ca nhiễm mới đưa tổng số ca bệnh tăng lên hơn 7.000. Đây là số ca nhiễm tăng thêm kỷ lục trong ngày được ghi nhận ở Campuchia. Bất chấp việc đã áp lệnh phong tỏa và lệnh giới nghiêm, thủ đô Phnom Penh vẫn là nơi ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất ở Campuchia, với 465 ca. Tổng số ca nhiễm ở Phnom Penh đến nay là 4.911.

Trực thăng của NASA thực hiện chuyến bay lịch sử trên sao Hỏa

Trực thăng tí hon Ingenuity của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã làm nên lịch sử khi thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên vào sao Hỏa. Đây là chuyến bay đầu tiên của một máy bay có động cơ trên một hành tinh khác.

NASA cho biết mục tiêu của sứ mệnh Ingenuity là thử nghiệm công nghệ thám hiểm song hành với tàu thăm dò Perseverance. Nếu thành công, sứ mệnh này sẽ mở ra một khía cạnh mới trong nỗ lực nghiên cứu sao Hỏa, cho phép các chuyên gia Mỹ thiết kế những mô hình trực thăng hoạt động hiệu quả hơn, và mang đến lợi thế cao điểm so với các tàu thăm dò trên mặt đất hiện nay như Perseverance.

Thậm chí chúng có thể hỗ trợ mang vác các mẫu vật từ nơi này sang nơi khác, chẳng hạn như mẫu đất đá sẽ được Perseverance thu thập trong giai đoạn kế tiếp.

Trực thăng Ingenuity trên sao Hỏa
Trực thăng Ingenuity trên sao Hỏa