Khả năng đọc hiểu liên quan đến tuổi thọ

ANTĐ - Đương nhiên, kết luận này chỉ dành cho người cao tuổi: Nếu như không thể đọc hiểu những thông tin cơ bản, nguy cơ chết sớm của bạn sẽ cao hơn.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học London, Anh đã điều tra đối với 8.000 người từ 52 tuổi trở lên. Những người này được yêu cầu đọc một bản hướng dẫn sử dụng của thuốc aspirin nhằm đánh giá mức độ đọc hiểu. 1/3 trong số đó không thể giải thích được những nội dung này. 5 năm sau, tổng cộng có 621 người qua đời. Trong số này, những người có khả năng đọc hiểu tốt chỉ chiếm 6%; những người đọc hiểu ở mức trung bình chiếm 9% còn những người không thể đọc hiểu chiếm tới 19%. Điều đó cho thấy nguy cơ tử vong sớm ở người có năng lực đọc hiểu thấp cao hơn gấp đôi so với người có năng lực đọc hiểu tốt. 

Theo chuyên gia Sophie Boston, đối với người già, khả năng đọc hiểu càng thấp, cơ hội tiếp thu các kiến thức về bảo vệ sức khỏe sẽ càng thấp và đó là một trong những nguyên nhân khiến tuổi thọ của họ không cao.