Hy vọng mới cho quý ông bị rối loạn cương dương

ANTĐ - Công ty Medtronic thử nghiệm ống stent điều trị rối loạn cương dương.

Công ty Medtronic, nhà sản xuất các thiết bị điều hòa nhịp tim, ống stent tim và các sản phẩm dùng trong điều trị xương sống, đã phát triển một dụng cụ mới nhằm giải quyết một vấn đề sức khỏe khác khá phổ biến: rối loạn cương dương.

Dụng cụ này cho thấy kết quả ban đầu rất khả thi trong một thử nghiệm gồm 30 nam giới ở độ tuổi trung bình là 60 và bị rối loạn cương dương.

Ống stent – một ống mắt lưới kim loại nhỏ giống như các stent được dùng để nong thành động mạch tim – được đặt vào động mạch cung cấp máu tới dương vật.

Ống stent được đặt vào bằng cách sử dụng một ống thông đường tiểu lách tới dương vật nơi có động mạch của bổ phận sinh dục ngoài này. Thủ thuật đặt ống stent được thực hiện trong khoảng 1-2 giờ.

Các kết quả ban đầu cho thấy 2/3 nam giới đã trải qua thủ thuật đặt ống stent động mạch dương vật đã cải thiện ít nhất 3 điểm trong thang điểm 30 về rối loạn cương dương.

3 tháng sau khi thực hiện thủ thuật, không có tác dụng phụ nào được báo cáo.

Tuy nhiên, đây vẫn mới chỉ là thử nghiệm và cần nghiên cứu thêm. Đặt ống stent dương vật là một biện pháp hoàn toàn mới điều trị rối loạn cương dương.

Hiện có khoảng 30 triệu nam giới Mỹ bị rối loạn cương dương và trên thế giới, con số này lên tới khoảng 300 triệu.

Có tới 50% nam giới bị rối loạn cương dương đang không tiếp tục dùng liệu pháp thuốc. Một phần là do thuốc không có tác dụng, phần khác là do họ không thể dung nạp thuốc vì các tác dụng phụ như là giảm huyết áp.